• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát lộc "Hạt vàng đất Mẫu" đền Đông Cuông nét văn hoá tâm linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu thượng ngàn

Văn hoá 25/10/2023 15:49

(Tổ Quốc) - Ngay sau nghi lễ mổ trâu, vào thời khắc sang canh ngày 24/10 (Tức ngày 10/9 năm Quý Mão), lúc 0h00, trước cửa đền chính Đông Cuông đã diễn ra hoạt động Phát lộc "Hạt vàng đất Mẫu".

Vào lúc 0h00 ngày 24/10 (tức ngày 10/9 năm Quý Mão), hàng ngàn người dân đã có mặt trước cửa sân Trung Thiên đền chính Đông Cuông để đón nhận những "hạt vàng đất Mẫu" từ tay ông Mo, thủ nhang đền Đông Cuông. Đây là một hoạt động mới, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn gắn với Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2023.

Theo truyền tích xưa kể rằng, Văn Yên - miền sơn kỳ thủy tú, thuở khai thiên lập địa, thời tiết khắc nghiệt mùa hè lũ lụt, mùa đông hạn hán. Mẫu Thượng Ngàn từ chốn Hoàng Thiên giáng hạ, coi sóc 81 cửa rừng, ban lệnh cho các vị thần trấn nhậm các miền sông nước, núi non, đại ngàn. Mẫu Thượng Ngàn giáng trần, truyền dạy muôn dân phương kế sinh nhai, dạy dân cấy lúa chăn tằm, tìm được giống lúa nếp nương, dạy cho dân cách gieo mạ, cấy lúa, làm ruộng bậc thang, mùa màng bội thu, thơm mùa cốm mới.

Phát lộc "Hạt vàng đất Mẫu" đền Đông Cuông nét văn hóa tâm linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu thượng ngàn - Ảnh 1.

Những hạt lúa nếp tốt tươi được người dân bản địa dâng lên Mẫu.

Muôn dân ghi nhớ ơn đức Mẫu Thượng Ngàn, lập đền thờ, vào mùa lúa mới đã dâng Mẫu những sản vật của mùa màng mâm xôi nếp thơm để tạ ơn. Chiêm bái cầu mong Mẫu ban phúc ấm, ban cho mưa thuận gió hòa, cho mùa lúa bội thu, bản làng ấm no, hạnh phúc. Những hạt lúa nếp dâng vào đền để Mẫu giáng hạ chứng tâm lại được ban cho bách tính muôn dân để được phúc lộc cả năm, an khang thịnh vượng.

Phát lộc "Hạt vàng đất Mẫu" đền Đông Cuông nét văn hóa tâm linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu thượng ngàn - Ảnh 2.

Thủ nhang Đền Đông Cuông phát lộc Hạt vàng đất Mẫu cho nhân dân và du khách.

Phát lộc những hạt "lúa vàng" trồng cấy trên đất của Mẫu Thượng Ngàn Đông Cuông là một nét đẹp văn hóa dân tộc, là dịp để tiếp tục giáo dục về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ân tình của người Tày Khao cũng như các dân tộc Việt nam tới các thế hệ mai sau. Bên cạnh đó là quảng bá đến người dân và du khách nét đẹp văn hóa tâm linh.

Những hạt lúa nếp tốt tươi được người dân bản địa dâng lên đền. Sau khi Mẫu giáng hạ chứng tâm được ban cho bách tính muôn dân để cầu mong được phúc lộc cả năm, an khang thịnh vượng, gia đình dòng họ phát triển ấm no, hạnh phúc.

Vy Liên

NỔI BẬT TRANG CHỦ