• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát triển diện tích trồng quế nguyên liệu tại huyện miền núi Nam Đông

Kinh tế 23/09/2023 14:43

(Tổ Quốc) - Đề án “Phát triển vùng trồng cây quế nguyên liệu huyện Nam Đông giai đoạn 2023 - 2030” đặt mục tiêu xây dựng vùng trồng cây quế tập trung trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, quảng bá thương hiệu các sản phẩm chế biến từ cây quế đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) có diện tích đất nông nghiệp gần 62 nghìn ha, tuy nhiên hiện nay phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Qua nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng, đầu tháng 7/2023, huyện Nam Đông đã xây dựng và ban hành nghị quyết về Đề án "Phát triển vùng trồng cây quế nguyên liệu, giai đoạn 2023 - 2030" để phát triển bền vững, hiệu quả; tăng thu nhập cho người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đề án đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 diện tích trồng cây quế của huyện đạt từ 900-1.000 ha; đến năm 2030 hình thành vùng trồng cây quế nguyên liệu ổn định 2.500 ha. Xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ cây quế trên địa bàn huyện. Tổng nhu cầu vốn đầu tư của dự án hơn 145 tỷ đồng. Để đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm cho người nông dân, huyện Nam Đông cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm từ cây quế tại địa bàn huyện.

Mới đây, Bí thư Huyện ủy Nam Đông đã có buổi làm việc với các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn về tình hình thực hiện đề án trồng cây quế trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình, tiến độ và những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát triển diện tích trồng quế nguyên liệu tại huyện miền núi Nam Đông - Ảnh 1.

Hình ảnh tại buổi làm việc về tình hình thực hiện đề án trồng cây quế trên địa bàn huyện Nam Đông.

Báo cáo tại buổi làm việc về tiến độ triển khai thực hiện đề án, Phòng NN&PTNT huyện Nam Đông cho biết, từ khi triển khai đến nay, huyện Nam Đông đã phối hợp Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam tổ chức 7 cuộc hội thảo cấp xã tại Hương Phú, Thượng Lộ, Hương Xuân, Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Long và Thượng Quảng để tuyên truyền cho người dân biết và đăng ký trồng quế.

Các phòng cấp huyện cũng đã phối hợp với UBND các xã triển khai đề án thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã tổ chức hướng dẫn cho cán bộ cấp xã về trình tự, thủ tục và chính sách hỗ trợ để triển khai cho người dân thực hiện. Qua đó, đã có 9 xã đăng ký gần 128 ha với hơn 564 nghìn cây giống. Trong đó, xã Thượng Long đã liên hệ đặt giống và dự kiến hoàn thành trồng diện tích đã đăng ký vào tháng 10/2023.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chỉ ra những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án như: Đời sống người dân còn khó khăn, thiếu vốn đầu tư và còn lo ngại về thị trường tiêu thụ cho sản phẩm; một số địa phương chỉ đạo triển khai chưa thật sự quyết liệt, người dân chưa nắm rõ quy trình, kỹ thuật trồng quế và giá trị, hiệu quả kinh tế mà cây quế mang lại để mạnh dạn đầu tư sản xuất…

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, bà Trần Thị Hoài Trâm, Bí thư Huyện ủy Nam Đông đánh giá cao nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể và địa phương đã nhanh chóng triển khai thực hiện đề án, bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ, các đoàn thể, địa phương, đơn vị cần tăng cường phối hợp, triển khai quyết liệt hơn nữa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú và phù hợp, làm thế nào để người dân hiểu được chủ trương, chính sách, cơ chế hưởng lợi của đề án, những giá trị cây quế mang lại.

Đồng thời, cần rà soát, nắm lại diện tích đất phù hợp để trồng quế; hướng dẫn lại quy trình kỹ thuật từ khi bắt đầu đến kết thúc cho nhân dân; giám sát chặt chất lượng cây giống. Các địa phương cần thành lập các ban, tổ để hỗ trợ kịp thời cho người dân, từ đó giúp người dân yên tâm sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của huyện Nam Đông là đến năm 2025 diện tích trồng cây quế của huyện đạt từ 900 - 1.000 ha.

Thế Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ