• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm thuyền viên tàu Hải Thành

Thời sự 31/03/2017 18:21

Sáng 31/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp gọi điện chỉ đạo các lực lượng tích cực tìm kiếm thuyền viên tàu Hải Thành 26 còn đang mất tích.

Đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 2 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 – BLC

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn Bộ tổng tham mưu cho biết, sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gọi điện vào Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm III) để động viên, biểu dương các lực lượng đang tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các lực lượng tích cực, khẩn trương tìm kiếm 7 nạn nhân tàu Hải Thành 26 – BLC còn đang mất tích.

Theo ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Việt Nam, hôm nay, thời tiết trên biển diễn biến thuận lợi, gió đã giảm cấp 4, sóng cấp 3 độ cao sóng trên 1m. Lực lượng cứu hộ đã đưa thợ lặn tiếp cận tàu chìm để đánh dấu các vị trí trước khi vào trong tàu tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, các lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên mặt nước gồm tàu SAR 272, tàu CSB 2009, tàu Petrolimex 14 và khoảng 20 tàu cá. Lực lượng thực hiện công tác lặn khảo sát, tìm kiếm người bên trong xác tàu gồm: tàu SAR 413, tàu HQ 888, tàu Visal 08.

Ngoài ra, lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn còn huy động thêm các tàu cá, tàu hàng gần khu vực hiện trường tham gia tìm kiếm thuyền viên tàu Hải Thành 26 – BLC còn mất tích.

Đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 3 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 – BLC.

Lực lượng phối hợp đã tìm thấy thi thể anh Lương Văn Quỳnh (SN 1985, quê Hải Phòng), Đại phó tàu Hải Thành 26 – BLC

Vào lúc 8h45 sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của thuyền viên Ninh Văn Quỳnh (sinh năm 1989), quê Hải Dương, là thợ máy tàu Hải Thành 26 – BLC tại vị trí: 100 19’ 300 N; 1070 43’ 950 E (cách vị trí xác tàu khoảng 3,2 lý về phía Tây Tây Nam). Thi thể anh Quỳnh được đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản.

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ