• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng

Thời sự 14/11/2019 09:10

(Tổ Quốc) - Tối 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với liên 3 khu dân cư 10,11,12 thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội), nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019).

Báo Chính phủ đưa tin, tham dự ngày hội còn có Nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; lãnh đạo TP. Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, phường Trần Hưng Đạo, cùng đông đảo bà con 3 khu dân cư trong phường tới dự.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với liên 3 khu dân cư 10,11,12 thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) - Ảnh VGP

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương Ban Công tác Mặt trận và các vị lão thành, cựu chiến binh, người cao tuổi... đã vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, tạo nên tình thân ái.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay có ý nghĩa đặc biệt, khi diễn ra trong thời điểm cả nước đang hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng thành công Đại hội MTTQ quốc các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà cho tập thể, gia đình tiêu biểu. Ảnh: VGP.

Với những thành tích đã đạt được của 3 khu dân cư trên các mặt như xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, công tác an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được đảm bảo… Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy kết quả, kinh nghiệm, bài học thời gian qua để tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Thành Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ