• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với công tác xoá đói, giảm nghèo

Thời sự 12/10/2018 21:17

(Tổ Quốc)- Chiều 12/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải cho 38 cá nhân và 1 giải tập thể có các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giảm nghèo.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với công tác xoá đói, giảm nghèo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ - Ảnh Minh Khánh

Tới dự buổi lễ trao giải này có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ , trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng…

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chúc mừng các tác giả, tập thể có tác phẩm được trao giải tại Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 lần thứ hai. Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy, Cuộc thi lần này đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các phóng viên, biên tập viên, tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham dự, trong đó có cả những tác giả không chuyên, những đơn vị tham gia với nhiều tác phẩm; đồng thời, các tác phẩm cũng có sự tìm tòi, đầu tư công phu, có tính phát hiện cao hơn.

Trong những năm qua, Việt Nam là quốc gia đạt được nhiều thành tích trong chương trình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, trong đó có giảm nghèo, phát triển bền vững trên thế giới, nhưng vẫn còn một số hộ nghèo, hoặc một số hộ có nguy cơ tái nghèo cao, do sinh kế, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu… Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, các cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cần tiếp tục quan tâm phản ánh công tác xóa đói, giảm nghèo trên cả nước, trong đó chú ý tuyên truyền về những tấm gương điển hình, không ỷ lại, mà chủ động thoát nghèo cho hộ gia đình. "Các phóng viên, biên tập viên dù trung ương hay địa phương cùng chung tay với các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân thúc đẩy công tác xóa đói, giảm nghèo ở cơ sở", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với công tác xoá đói, giảm nghèo - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao 02 giải A cho các tác giả đến từ báo Nhân dân và báo Hậu Giang

Cũng tại lễ trao giải này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát động đợt nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ LĐ-TB và XH, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức với cú pháp: VNN gửi 1409.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với công tác xoá đói, giảm nghèo - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham dự nhắn tin ủng hộ chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Đào Ngọc Dung, quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu đã trực tiếp tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo"./.

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ