• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phòng dịch nCoV, học sinh, sinh viên của 895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nghỉ đến hết ngày 09/02

Giáo dục 05/02/2020 09:23

(Tổ Quốc) - Tổng hợp số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TBXH), tới ngày 04/02 đã có 895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 09/02.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, tới ngày 04/02, cả nước đã có 895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 09/02. 151 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước vẫn tiếp tục cho học sinh, sinh viên đi học bình thường.

Trước đó, Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có chỉ đạo về công tác phòng, chống tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong thời gian này, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thành lập tổ công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai tổ chức khử trùng trường học, phòng học.

Phòng dịch nCoV, học sinh, sinh viên của 895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nghỉ đến hết ngày 09/02 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: BaoDansinh

Cũng theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, để tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV, ngày 03/02, Tổng Cục đã có văn bản số 162/TCGDNN-HSSV gửi các Sở LĐ-TBXH. Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở lao động thương binh xã hội (Phòng GDNN) chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai các công tác phòng chống dịch.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tăng cường phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp học. Đảm bảo vệ sinh, tẩy trùng 100% trường lớp và các thiết bị dạy học.

Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên cơ sở GDNN nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp điều trị; Thực hiện nghiêm việc các học sinh, sinh viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường, phải cách ly, điều trị.

P.Anh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ