• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phụ huynh, giáo viên bỏ công sức vệ sinh trường lớp trước ngày đón học sinh trở sau kỳ nghỉ dài tránh dịch Covid- 19

Giáo dục 28/02/2020 14:54

(Tổ Quốc) - Theo dự kiến, nhiều trường học sẽ đón học sinh quay trở lại trường vào đầu tuần tới (ngày 2/3) sau những ngày nghỉ dài tránh dịch Covid-19. Hôm nay, rất nhiều trường trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang tập trung dọn vệ sinh, đảm bảo môi trường học tập sạch sẽ, an toàn.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 1.

Những ngày qua, thông tin được dư luận quan tâm nhất vẫn là khi nào thì trường học sẵn sàng mở cửa để đón học sinh quay trở lại học tập trong tình hình dịch bệnh do virus corona (Covid-19) tại Việt Nam đã cơ bản được khống chế. Trước đó Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi UBND các tỉnhm thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ 1-2 tuần, học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2/3.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc sáng 28/2, tất cả giáo viện, người lao động cùng với ban phụ huynh trường THPT Phan Đình Phùng đã tiến hành khử khuẩn, dọn dẹp lại lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại đi học sau kì nghỉ dài tránh dịch Covid -19.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 3.

Sau 1 thời gian nghỉ dài do dịch Covid-19, nhà trường đã tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên trong nhà trường vào sáng ngày 27/2 về công tác phòng chống dich và vệ sinh nhà trường để có một tâm thế thật tốt đón các học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3 tới.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 4.

Một số phụ huynh học sinh cũng tham gia cùng với nhà trường để tẩy rủa, dọn vệ sinh đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn khi đón con em mình trở lại trường học.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 5.

" Lo thì cũng lo lắm, nhưng việc cho các con đi học lại là cần thiết. Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp tốt nhất để đảm bảo môi trường sạch và an toàn khi các con trở lại trường" - Anh Nguyễn Xuân Anh phụ huynh lớp 10A3 chia sẻ.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 6.

"Ngoài việc tẩy rửa lại toàn bộ bàn ghế cũng như lau chùi không gian phòng học, chúng tôi còn chuẩn bị nước rủa tay khô, khẩu trang cho các con. Ngoài ra chúng tôi sẽ trang bị thêm máy đo thân nhiệt cho cô giáo chủ nhiệm để giám sát chặt chẽ sưc khoẻ của các con" - chị Thanh Hà Trưởng ban Phụ huynh lớp 11A1 nói.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 7.

"Nhà trường có kế hoạch phân công về vệ sinh toàn trường lớp với từng giáo viên, công tác khử khuẩn, chuẩn bị nước rửa tay cho toàn bộ nhà vệ sinh, các phòng học, hành lang và phòng làm việc để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh, giáo viên của nhà trường." - cô Đỗ Thị Bảy Phó hiệu trưởng, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 trường THPT Phan Đình Phùng( Hà Nội) chia sẻ.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 8.

Tại các lớp, mỗi một bàn học sẽ được trang bị sẵn một chai nước rủa tay khô để các em học sinh ngay khi vào lớp có thể sử dụng ngay.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 9.

Tất cả mọi ngóc ngách trong trường đều được khử khuẩn và lau chùi sạch sẽ.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 10.

"Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất cho học sinh, các giáo án cũng nhưng chương trình học đã được chúng tôi chuẩn bị kĩ lưỡng, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau kì nghỉ dài tránh dịch Covid -19" - cô Bình giáo viên dạy môn Vật Lý chia sẻ.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 11.

Tại các khu vực công cộng, nhà trường đã bố trí don dẹp cũng như dán những khuyến cáo của Bộ Y tế để hướng dẫn phòng tránh dịch cho học sinh.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 12.

"Nhà trường còn bố trí một phòng đặc biệt để phòng trường hợp có học sinh có biểu hiện lâm sàng với Covid -19, chúng tôi sẽ đưa học sinh đó vào phòng cách ly và báo ngay với lực lượng chức năng đê có phương án kiểm tra sức khoẻ và xử lý tốt nhất đảm bảo an toàn cho các em học sinh khác"- cô Bảy chia sẻ thêm.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 13.

Tủ thuốc cũng như các loại thuốc cần thiết được nhà trường chuẩn bị cẩn thận.

Đảm bảo an toàn, môi trường sạch sẽ đón học sinh, sinh viên trở lại trường - Ảnh 14.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các tỉnh, thành xem xét cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2-3 nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bùng phát ở Hàn Quốc và một số quốc gia, việc kiểm soát, cách ly người đã đi qua vùng dịch trở về Việt Nam khó khăn hơn nên ngày 27-2, Bộ có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ học thêm 1-2 tuần để phòng dịch.

 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ