• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ: Giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Văn hoá 06/11/2018 15:57

(Tổ Quốc) - Theo thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ, vừa qua, các học sinh tại một số trường trên địa bàn tỉnh đã được tham quan học tập và trải nghiệm di sản văn hóa với nội dung "Giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương".

Phú Thọ: Giáo dục di sản gắn với Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Ảnh 1.

Các em học sinh tham quan và thực hành Hát Xoan tại miếu Lãi Lèn. (Nguồn: phutho.gov.vn)

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn đưa di sản vào các hoạt động giáo dục, trải nghiệm trong nhà trường thông qua các bài học trên lớp, các hoạt động ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm,…

Trong đợt tham quan học tập và trải nghiệm di sản văn hóa vừa qua, các em học sinh đã tham quan các địa danh: miếu Lãi Lèn - nơi phát tích của Hát Xoan; Bảo tàng Hùng Vương (thành phố Việt Trì) - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử quý về vùng đất Tổ cội nguồn của dân tộc. Bên cạnh đó, các em còn được Nghệ nhân ở các phường Xoan gốc truyền dạy, thực hành các làn điệu Xoan truyền thống.

Thông qua hoạt động này sẽ giúp các em hiểu sâu sắc hơn về các di tích lịch sử văn hóa của dân tộc và được giáo dục kỹ năng, hành vi ứng xử trước di sản, di tích, nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ di sản, di tích của quê hương mình; đồng thời lan tỏa giá trị của Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đến các thế hệ trẻ.


Hằng Đinh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ