• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ

Thực hiện: Vy Liên | 03/02/2024

(Tổ Quốc) - Tối 2/2, tại Bảo tàng Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đón chào năm mới Giáp Thìn 2024.

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 1.

Chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ do các đơn vị Bảo tàng Hùng Vương, Thư viện tỉnh Phú Thọ, Trung tâm xúc tiến du lịch và Đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức. Chương trình diễn ra từ ngày 2/2/2024 đến hết ngày 04/2/2024 với nhiều hoạt động độc đáo, đặc sắc, hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong những ngày chuẩn bị đón chào năm mới 2024.

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật “Đêm di sản" do Đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ biểu diễn. Qua những tiết mục được dàn dựng công phu đã truyền tải những nét đẹp văn hóa, con người trên mảnh đất cội nguồn.

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 3.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật Chèo

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 4.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật Ca trù

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 5.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật hát Chầu Văn

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 6.

Chương trình Sắc Xuân Đất Tổ chào xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều không gian trưng bày hấp dẫn, nhằm quảng bá những sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Thọ và một số tỉnh Tây Bắc như: "Đọc sách ngày xưa", không gian văn hóa truyền thống, ẩm thực và các sản phẩm OCOP, không gian thưởng trà "Hương chè Đất Tổ'', không gian chợ Tết xưa, trò chơi dân gian, không gian trưng bày hoa Lan Phú Thọ.

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 7.

Không gian trưng bày đẹp mắt và mang đậm nét truyền thống vùng trung du được làm bằng lá cọ và tre nứa. Trong hình du khách đang trải nghiệm tại các gian hàng.

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 8.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP bánh sắn Phong Châu

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 9.

Trải nghiệm làm bánh tò he thu hút các em nhỏ

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 10.

Đặc biệt không gian văn hóa truyền thống tổ chức nhiều trò chơi dân gian như nhảy sạp, chơi chuyền, ô ăn quan, bập bênh...

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 11.

Các bạn nhỏ trải nghiệm chơi chuyền tại không gian văn hóa truyền thống. Em Nguyễn Hương Thảo học sinh trường THCS Tân Dân chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm trò chơi dân gian này, em cảm thấy rất thú vị và thấy rằng trò chơi có thể rèn luyện cho em sự tập trung và khéo léo của bàn tay. Em mong rằng sẽ có nhiều dịp được trải nghiệm như thế này để có thể hiểu biết hơn về văn hóa cổ truyền cũng như ẩm thực của vùng Đất Tổ.

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 12.

Ông Đồ viết thư pháp tặng du khách

Phú Thọ tổ chức chương trình Đêm Di Sản và khai mạc không gian Sắc Xuân Đất Tổ - Ảnh 13.

Các du khách nhí thích thú khi được nghệ nhân chia sẻ về nghệ thuật thư pháp của Việt Nam.

NỔI BẬT TRANG CHỦ