• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier: "Với tư cách là HLV U19 Việt Nam, tôi coi mình là trợ lý của HLV Park Hang-seo"

Thể thao 10/09/2019 17:04

(Tổ Quốc) - Đây là khẳng định của "Phù thủy trắng" Philippe Troussier, HLV trưởng U19 Việt Nam trong buổi họp báo thông báo kế hoạch của U19 Việt Nam chiều ngày 10/09.

Tại vòng loại U19 Châu Á 2020, ĐT U19 Việt Nam nằm cùng bảng J với U19 Nhật Bản, U19 Mông Cổ và U19 Guam. Ở thời điểm hiện tại, VFF cùng HLV Troussier đã lên danh sách triệu tập 35 cầu thủ chuẩn bị cho đợt tập luyện kéo dài 60 ngày. Trong đợt tập luyện này, thầy trò HLV Trouisser sẽ tham dự giải giao hữu tại Thái Lan diễn ra từ 08-13/10 với sự góp mặt của Thái Lan, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Trả lời trong buổi họp báo diễn ra chiều ngày 10/09, HLV Philippe Troussier cho biết, có hai lí do chính khiến ông quyết định nhận lời dẫn dắt U19 là sự kết nối với những người làm công tác bóng đá ở Việt Nam sau hơn 1 năm làm việc tại đây và trong quá khứ, ông đã từng đảm nhiệm vai trò tương tự (HLV Troussier từng dẫn dắt ĐT U19 Nhật tham dự vòng loại U23 châu Á ở Thái Lan và sau đó là VCK World Cup). 

70658236_395248161178527_5381133360875700224_n

"Điều đó giúp tôi tự tin đảm nhận vai trò này. Ở thời điểm hiện tại cho đến khi vòng loại bắt đầu, chúng tôi chỉ có hơn 60 ngày nên thời gian chuẩn bị khá gấp gáp. Do vậy, chúng tôi cần tập trung và nỗ lực nhiều hơn"- HLV Philippe Trouissier nói.

So với người đồng nghiệp HLV Park Hang-seo hiện đang dẫn dắt U22 và ĐTQG Việt Nam, HLV Philippe Troussier cũng có lối chơi, triết lí riêng của mình. Khi được hỏi về người đồng nghiệp, vị chiến lược gia người Pháp cho biết bóng đá Việt Nam đã bước vào thời kỳ thành công với liên tiếp các danh hiệu từ VCK U23 Châu Á, vô địch AFF Cup, vòng loại World Cup, chiến thắng U22 Trung Quốc... Sự thành công này bao gồm 4 yếu tố: Sự tạo điều kiện của VFF; Chất lượng cầu thủ; Khả năng huấn luyện của HLV Park Hang-seo và sự ủng hộ của công chúng.

"So sánh triết lý của tôi và HLV Park thì có 1 điểm chung là tạo động lực và khát khao cho các cầu thủ cống hiến. Tôi hy vọng rằng, U19 Việt Nam cũng sẽ đạt được khát khao tương tự những gì ở U22 và ĐTQG đã làm được. Bản thân tôi có mối quan hệ khẳng khít với HLV Park Hang-seo từ lâu, với tư cách là HLV ĐT U19 Việt Nam, tôi coi mình là trợ lý của HLV Park Hang-seo"- HLV Troussier nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ĐT U19 Việt Nam sẽ có 5 đợt tập huấn trước khi lên đường tham dự Vòng loại U19 Châu Á 2020. Trong đó, HLV Philippe Troussier sẽ loại 12 cầu thủ để gút danh sách từ  35 xuống còn 23 cầu thủ tham dự Vòng loại U19 Châu Á 2020 bảng J sẽ diễn ra từ 04/11 đến 10/11 tại TP.HCM.

HLV Philippe Troussier sẽ có các chế độ giống các HLV khác của ĐTQG

Trả lời về bản hợp đồng giữa VFF và HLV Philippe Troussier, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, HLV Troussier sẽ tham gia với sự đóng góp của PVF và VFF chứ không phải là ký hợp đồng với VFF. Vị chiến lược gia người Pháp cũng sẽ có các chế độ như những HLV khác ở ĐTQG.

Philippe Troussier (Pháp), 64 tuổi, có thể xem là một HLV đẳng cấp cao và rất nổi tiếng của thế giới. Ông từng dẫn dắt tới 7 ĐTQG khác nhau (Bờ Biển Ngà, Nigeria, Burkina Faso, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar và Ma rốc), trong đó có chiến tích dẫn dắt tuyển Nhật vào vòng 1/8 của World Cup 2002 (Nhật và Hàn là đồng chủ nhà).

Cuối năm ngoái, Troussier gây bất ngờ khi bắt đầu làm việc ở Việt Nam trong vai trò Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm bóng đá trẻ PVF. Và giờ đây, theo lời mời từ VFF, "phù thuỷ trắng" sẽ chính thức dẫn dắt đội tuyển U18 Việt Nam (năm 2020 dự VCK U19 châu Á), một trong những lực lượng nằm trong kế hoạch dài hơi chuẩn bị cho "giấc mơ World Cup 2026".

"Giấc mơ World Cup 2026" của bóng đá Việt Nam dựa trên những tinh tuý của 3 lứa cầu thủ hiện hữu: U22 (Park Hang-seo là HLV trưởng), U18 (HLV Philippe Troussier) và U15 (HLĐinh Thế Nam).

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ