• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phú Yên dưa thối đầy đồng, Hà Nội “thượng đế” mua giá trên trời

Kinh tế 22/06/2018 14:06

(Tổ Quốc) - Người trồng dưa Phú Yên đang túng quẫn vì giá dưa hạ đáy mà nài nỉ thương lái cũng không mua, trong khi đó tại Hà Nội, dưa hấu ở các chợ trung tâm vẫn ở mức giá khá cao.

Báo Dân trí thông tin, những ngày gần đây, dưa hấu trồng tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên chín đỏ, chất đống trên các cánh đồng. Trời nắng gay gắt, gặp mưa, dưa nứt toác, thối rữa hàng loạt. Người dân bán tống bán tháo, cho dù nài nỉ, hạ giá đến đáy chỉ còn 1.500 đồng/kg nhưng thương lái cũng không mua.

Dưa hấu tại các chợ trung tâm Hà Nội vẫn ở mức giá từ 15.000 đồng - 25.000 đồng/kg. Ảnh Phùng Nguyên

Trong khi đó, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Điện tử Tổ Quốc, tại các chợ khu vực trung tâm Hà Nội trong sáng nay, giá dưa hấu vẫn ở mức khá cao từ 12.000 – 25.000 đồng/kg tùy giống dưa và cân nặng.

Cụ thể, tại chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), loại dưa được người bán hàng gọi là "dưa hấu Sài Gòn", loại vỏ xanh nhạt không hạt, quả to 3 – 5kg, giá dao động từ 22.000 – 25.000 đồng/kg; loại vỏ đậm, có hạt thì giá từ 17.000 – 20.000 đồng/kg. Còn đối với dưa hấu loại nhỏ giá dao động từ 12.000 – 16.000 đồng.

Ngoài ra, khảo sát tại một số chợ khác như chợ Hôm, chợ Khâm Thiên, chợ Mơ… dưa hấu ở đây cũng được các chủ sạp hoa quả bán với giá từ 15.000 – 23.000 đồng/kg tùy loại. Tuy nhiên có chỗ, chủ sạp còn hét giá tới 28.000 đồng/kg với lời chào là “dưa Sài Gòn loại một, quả to, đẹp, ăn ngọt đậm, không hàng nào có”.

Phùng Nguyên

Phùng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ