• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phúc XO trả lời thế nào khi được hỏi "nhiều tiền để làm gì?"

Pháp luật 11/04/2019 16:02

(Tổ Quốc) - Phúc XO khoe hiện có 300 tỉ đồng trong ngân hàng cùng nhiều bất động sản, dùng để làm từ thiện và cho con cái.

Phúc XO trả lời thế nào khi được hỏi nhiều tiền để làm gì? - Ảnh 1.

Phúc XO (tên thật Trần Ngọc Phúc). Nguồn: Internet

Ông Trần Văn Tri, bố của Phúc XO (tên thật Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1983) tiết lộ gia đình đã bỏ rất nhiều tiền cho Phúc XO để đầu tư vào quán karaoke trên đường Trường Chinh, quận 12 (TP.HCM), thậm chí đem thế chấp căn nhà đang ở thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn được gần 4 tỉ đồng cho con trai làm ăn.

Ông Trần Văn Tri cho biết Phúc XO đã cưới vợ nhưng chưa có nhà riêng. Phúc OX khoe vàng với mục đích quảng cáo nhằm giúp công việc làm ăn phát đạt hơn. 

Ông Trần Văn Tri cho biết vẫn chạy xe tải để buôn bán dầu ăn và thức ăn gia súc hàng ngày. Có bao nhiêu tài sản trong gia đình, ông và người thân đều dồn hết cho Phúc XO, không nhớ đã đưa con trai bao nhiêu tỉ. 

Phúc XO học hết cấp tiểu học rồi theo cha phụ làm nghề thu mua dầu ăn cho đến trưởng thành. Cách đây 7 năm thì ra làm ăn riêng. Đến năm 2016, Phúc XO xây dựng quán karaoke trên đường Trường Chinh, quận 12 và hoạt động đến nay.

Về chuyện con trai bị công an TP.HCM tạm giữ để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ chất ma túy tại quán karaoke của mình, ông Trần Văn Tri bày tỏ tin tưởng vào con trai mình sẽ không  sai phạm. 

Điểm đáng chú ý là trước đây Phúc XO từng tuyên bố không bao giờ sử dụng gái nhảy, gái dịch vụ hay cho sử dụng chất ma túy trong quán karaoke của mình. 

Cách đây vài ngày, Phúc XO bị lực lượng chức năng "sờ gáy" vì tình nghi có liên quan đến việc mua bán ma tuý. Sự việc khiến nhiều người dân địa phương xôn xao, bất ngờ khi người đàn ông được mệnh danh đeo nhiều vàng nhất Việt Nam bị cảnh sát dẫn giải về nhà riêng.

Tối 10/4, Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của Phúc XO ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn).

Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ