• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phương án thi đấu mới giúp HLV Park Hang-seo gỡ rối và hướng Việt Nam tới World Cup 2026

Thể thao 14/05/2020 09:31

(Tổ Quốc) - Việc đưa ra phương án thi đấu mới tạo điều kiên cho Đội tuyển Quốc gia đủ thời gian chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng cuối năm và nhìn về các mục tiêu xa hơn.

Hai mục tiêu quan trọng nhất mà HLV Park Hang-seo cùng các học trò ở đội tuyển quốc gia Việt Nam hướng tới trong năm nay là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến các giải đấu bóng đá ở Việt Nam nói riêng và quốc tế nói chung buộc phải hoãn, lùi lịch. Điều này khiến cho việc lựa chọn lực lượng nhân sự của HLV Park Hang-seo trở nên khó khăn hơn.

Phương án thi đấu mới giúp HLV Park Hang-seo gỡ rối và hướng Việt Nam tới World Cup 2026 - Ảnh 1.

Các giải đấu bóng đá tại Việt Nam đã có phương án trở lại (Ảnh: VPF)

"Ông Park Hang-seo rất lo lắng cho kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển. Hàng ngày, ông Park vẫn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bàn bạc về chuyên môn, cách tuyển chọn lực lượng và cũng đưa ra một số phương án cho Liên đoàn để cùng thảo luận, chuẩn bị trong mọi trường hợp để khi dịch qua sẽ có phương án tốt nhất cho đội tuyển" - ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang dần được khống chế, tính đến sáng ngày 14/5, đã trải qua 28 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm với trong cộng đồng. Kết quả này tạo điều kiện cho các giải đấu bóng đá tại Việt Nam có điều kiện hoạt động trở lại.

Theo đó, sau Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 6 khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 - 2022) diễn ra sáng ngày 13/5 vừa qua, phương án tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam đã được thống nhất.

Phương án thi đấu mới giúp HLV Park Hang-seo gỡ rối và hướng Việt Nam tới World Cup 2026 - Ảnh 2.

Phương án thi đấu mới giúp HLV Park Hang-seo gỡ rối và hướng Việt Nam tới World Cup 2026

Cụ thể, giải đấu V-League sẽ hoàn tất lượt đi của giải gồm 13 trận, trong đó có 2 trận đã tiến hành. Kết quả của 13 trận lượt đi sẽ được dùng để phân định ra 2 nhóm là nhóm trên (8 đội) và nhóm dưới (6 đội). Giải V-League 2020 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 5/6. Tuy nhiên vẫn sẽ tùy vào tình hình diễn biến dịch. Ở mỗi trận các đội sẽ được thay 5 cầu thủ theo luật quốc tế. Các đội nhóm trên sẽ đá 7 trận để tranh chức vô địch, còn các đội nhóm dưới sẽ đá 5 trận để tránh suất xuống hạng. Ở mùa giải năm nay, sẽ chỉ còn 1 suất xuống hạng thay vì 1,5 suất như mùa giải trước.

Tương tự, ở giải Hạng Nhất cũng chỉ có 1 đội lên hạng trực tiếp. 12 đội ở giải hạng nhất cũng sẽ thi đấu tương tự thi đấu lượt đi và phân nhóm 6/6 tranh suất lên, tránh suất xuống. Giải hạng Nhì 2020 sẽ có 3 đội lên hạng Nhất để tương đương với số lượng các đội ở giải V-League. Theo kế hoạch này, thời gian kết thúc mùa vẫn đảm bảo vào ngày 31/10/2020 để phân bố lịch cho đội tuyển quốc gia.

Việc các giải đấu đang rục rịch trở lại sẽ giúp HLV Park Hang-seo cùng các đồng nghiệp có điều kiện rà soát lại phong độ cầu thủ, tuyển chọn thêm lực lượng nhân sự mới cho hai giải đấu lớn tới đây, đồng thời đưa ra được thêm các chiến thuật mới nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

"Ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giao nhiệm vụ bảo vệ thành công được ngôi vô địch AFF Cup nếu như giải đấu được tổ chức. Còn vòng loại World Cup chúng tôi xác định còn quan trọng hơn cả AFF Cup. Chúng ta đang đứng đầu, lần đầu tiên chúng ta đứng đầu và có lợi thế. Còn 3 lượt trận nữa, nếu chúng ta vượt qua được thì đây là cơ hội chuẩn bị cho chu kỳ World Cup năm 2026, khi số lượng tăng lên. Hiện tại, đội hình chúng ta rất trẻ. Khi chúng ta được tham dự vào vòng loại cuối cùng của World Cup thì sẽ có cơ hội được gặp các đội lớn, các đội mạnh của châu lục, đây là cơ hội rất quý giá về mặt chuyên môn. Hai nhiệm vụ này nằm lệch nhau về thời gian nên trong từng giải đấu tới đây, chúng tôi sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất, phù hợp nhất" - ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ