• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

PLA tiết lộ kịch bản thống nhất Đài Loan bằng vũ lực: Xuất hiện lực lượng "quả đấm sắt"

Thế giới 20/09/2020 12:03

(Tổ Quốc) - Chuyên gia TQ dự đoán, nếu PLA đổ bộ lên Đài Loan, chắc chắn đó sẽ là một phương thức đổ bộ ba chiều, tức là không chỉ đổ bộ trên mặt biển mà lính dù còn đổ bộ bằng đường không.

Vào ngày 18/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường tiết lộ trong cuộc họp báo cùng ngày rằng, bắt đầu từ ngày 18/9, Chiến khu miền Đông Quân đội Trung Quốc (PLA) đã tổ chức diễn tập thực chiến gần eo biển Đài Loan.

Theo ông này, đây là một hành động chính đáng và cần thiết được thực hiện để đối phó với tình hình hiện nay trên eo biển Đài Loan.

Cùng với đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV mới đây cũng đã công bố hình ảnh các cuộc diễn tập đối đầu giữa hai đội quân xanh - đỏ của PLA. Theo Báo Thanh niên Bắc Kinh, cuộc diễn tập đã hé lộ những thông tin rất đáng chú ý.

Cờ và biểu ngữ

Vào tối ngày 17/9, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng lính dù Trung Quốc, CCTV tiết lộ, lính dù PLA đã tổ chức một cuộc tập trận đối đầu giữa hai quân xanh-đỏ.

Trong đó, trên trận địa của quân xanh - tượng trưng cho "quân địch", màu sắc của các lá cờ được treo trên các trang thiết bị liên quan chủ yếu được tạo thành bởi màu đỏ và xanh lam.

PLA tiết lộ kịch bản thống nhất Đài Loan bằng vũ lực: Xuất hiện lực lượng quả đấm sắt  - Ảnh 1.

"Căn cứ quân xanh" với dòng chữ Hán phồn thể "Răn đe hiệu quả, phòng thủ kiên cố". Ảnh cắt màn hình

Ông Lý Siêu, Phó Tham mưu trưởng một Lữ đoàn liên hợp lính dù thuộc Không quân Trung Quốc cho biết, mỗi tiểu đoàn liên hợp lính dù giống như một quả đấm sắt, có thể đánh trúng trọng tâm, đánh thẳng vào điểm nút, đập vỡ lớp vỏ cứng của đối phương để đạt mục tiêu chiến thắng chỉ bằng một đòn.

"Chúng tôi xây dựng một môi trường chiến trường chân thực để đáp ứng chặt chẽ nhu cầu của các hoạt động đổ bộ đường không, nhằm hoàn thiện khả năng chiến đấu chính xác tổng hợp", ông Lý nhấn mạnh.

Ở những hình ảnh diễn tập khác, báo Trung Quốc phát hiện, trong "căn cứ bộ chỉ huy của quân xanh", một khẩu ngữ bằng chữ Hán phồn thể đường treo trên tường mang ý nghĩa "Răn đe hiệu quả, phòng thủ kiên cố". Được biết, những khẩu hiệu liên quan đều dựa trên chiến lược đã được quân đội Đài Loan áp dụng trước đó, do cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu đưa ra.

"PLA sẽ áp dụng mô hình ba chiều đổ bộ vào Đài Loan"

Ngày 17/9, hãng tin Reuters cho biết Mỹ dự định bán 7 loại vũ khí chính, bao gồm thủy lôi và tên lửa hành trình cho Đài Loan. Việc bán vũ khí này được cho là đã phá vỡ các quy ước trước đây và thông lệ là rất hiếm.

Nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình nói rằng, mục đích và kịch bản ứng dụng cụ thể của các loại vũ khí nói trên không khó để suy đoán. "Mục đích của thủy lôi thông minh và tên lửa hành trình là để ngăn chặn PLA đổ bộ lên Đài Loan, bố trí thủy lội tạo chướng ngại vật trên đường đổ bộ, còn tên lửa chống hạm thì tấn công tàu đổ bộ của PLA".

Tuy nhiên, ông này cho rằng, hai loại vũ khí trên và các hệ thống vũ khí phòng thủ bờ biển khác không thể cản trở hiệu quả các hoạt động đổ bộ của PLA. "Nếu PLA tiến hành các hoạt động đổ bộ lên Đài Loan, chắc chắn đó sẽ là một phương thức đổ bộ ba chiều, tức là không chỉ đổ bộ trên mặt biển mà lính dù còn đổ bộ bằng đường không. Và hệ thống phòng không bao gồm Patriot - niềm tự hào của quân đội Đài Loan cũng không thể trụ vững trước một đòn khi đối diện với tên lửa PLA. Ngoài ra, về khả năng của PLA, toàn bộ đảo Đài Loan có thể được sử dụng làm bãi đáp và PLA có thể tránh những vùng biển có đặt thủy lôi. Việc Đài Loan triển khai thủy lôi ở tất cả các vùng biển xung quanh rõ ràng là phi thực tế".

PLA tiết lộ kịch bản thống nhất Đài Loan bằng vũ lực: Xuất hiện lực lượng quả đấm sắt  - Ảnh 2.

"Căn cứ quân xanh". Ảnh cắt màn hình

Chuyên gia Trung Quốc nói rằng, dù không suy tính đến những điều này thì trình độ rà phá bom mìn của PLA cũng rất mạnh, trong khi những hệ thống phòng thủ khác của Đài Loan cũng nhất định sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức trong quá trình PLA đổ bộ. "Quân đội Đài Loan đã quá đề cao bản thân khi cho rằng, dựa vào nhập khẩu một số vũ khí do Mỹ sản xuất mà có thể gây trở ngại cho cuộc đổ bộ của PLA".

Trường hợp hiếm xảy ra vào ngày đầu tiên của cuộc tập trận

Trong ngày tập trận đầu tiên 18/9, Thời báo Hoàn cầu dẫn thông tin từ truyền thông Đài Loan cho biết, tổng cộng 18 máy bay chiến đấu của PLA đã "quấy nhiễu" Đài Loan vào ngày hôm đó, thậm chí một số máy bay đã vượt qua đường trung tuyến.

Trong 18 máy bay chiến đấu của PLA do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố bao gồm 2 máy bay ném bom H-6, 8 máy bay chiến đấu J-16, 4 máy bay chiến đấu J-11 và 4 máy bay chiến đấu J-10. Báo cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng xuất hiện những cụm từ như "phát loa trục xuất", hay "tiếp cận không phận" thay vì "vùng nhận dạng phòng không", đây là động thái vô cùng hiếm thấy.

Đến ngày 19/9, cơ quan phòng vệ Đài Loan tiết lộ thêm rằng, máy bay quân sự của PLA một lần nữa đã vượt qua trung tuyến eo biển và tiến vào vùng trời phía tây nam Đài Loan vào buổi sáng cùng ngày.

Trong khi đó, PLA tuyên bố rằng, đây là cuộc tập trận thực chiến gần eo biển Đài Loan để đối phó với tình hình khu vực này.

Vào ngày 13 tháng trước, người phát ngôn của Chiến khu miền Đông Trương Xuân Huy cho hay, PLA gần đây đã liên tục tổ chức các cuộc tập trận thực chiến ở eo biển Đài Loan và ở hai đầu bắc-nam, nhằm ứng phó tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan.

Vào thời điểm đó, ông Tống Trung Bình nhận định, Bộ Chỉ huy tác chiến liên hợp Chiến khu miền Đông sẽ tập hợp và huy động các lực lượng hải-lục-không-tên lửa của toàn chiến khu để tạo thành những nắm đấm cùng xuất trận.

Ông này nói: "Các cuộc diễn tập hàng loạt như vậy của chiến khu miền Đông là để tăng cường chuẩn bị cho cuộc đấu tranh quân sự nhằm vào Đài Loan, đặc biệt là nhằm vào sự can thiệp bên ngoài".

An An

NỔI BẬT TRANG CHỦ