• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Cao Bằng ra thế giới

Văn hoá 21/03/2020 09:33

(Tổ Quốc) - Quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Cao Bằng ra thế giới; Tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch" thành phố Lạng Sơn; Bắc Kạn tạm dừng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Cao Bằng ra thế giới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng đã xây dựng Kế hoạch công tác đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gắn kết chặt giữa các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa hoạt động chính trị đối ngoại với văn hóa đối ngoại; Quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tại Cao Bằng ra thế giới, làm cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người, văn hóa Cao Bằng, tạo dựng lòng tin và sự yêu mến đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực.Đây cũng là dịp để tỉnh tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa con người Cao Bằng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ, xây dựng biểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh có thương hiệu; Thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa;…

Quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Cao Bằng ra thế giới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: vov.vn

Các nội dung triển khai bao gồm: Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các địa phương nước ngoài để quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là quảng bá hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Tăng cường trao đổi, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục khai thác hiệu quả tuyến du lich biên giới; Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thí điểm đón khách du lịch vào khu cảnh quan theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), đưa Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên trở thành khu du lịch kiểu mẫu, là điểm sáng trong hợp tác xuyên biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao do phía bạn mời; …

Tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch" thành phố Lạng Sơn

Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch" thành phố Lạng Sơn năm 2020 được phát động từ tháng 3/2020 đến hết tháng 3/2021.

Cuộc thi nhằm tuyển chọn các bức ảnh đẹp về du lịch thành phố Lạng Sơn, từ đó tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh du lịch thành phố Lạng Sơn qua các góc ảnh phản ánh các nét sinh hoạt văn hóa, các danh lam thắng cảnh, những điểm đến hấp dẫn ... trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức trong và ngoài nước; Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong tỉnh, ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài.

Các tác phẩm ảnh dự thi với chủ đề "Ảnh đẹp du lịch" thành phố Lạng Sơn năm 2020 phải phản ánh được: Hình ảnh các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực của người dân, hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương tại các điểm đến du lịch, các loại hình và hoạt động du lịch, lễ hội, những hình ảnh, phong cảnh đẹp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Những công trình lịch sử - văn hóa, các loại hình du lịch, các lễ hội, các hình thức văn hóa, văn nghệ dân gian, các nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Dự kiến, Lễ tổng kết, công bố và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra trong quý II/2021.

Bắc Kạn: Tạm dừng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Bắc Kạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 16/3, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam và Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đọc sách trên mạng Internet.

Trước đó, theo kế hoạch, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam như: Phát động tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống trường học; Vận động, quyên góp xây dựng tủ sách; Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020; Tổ chức Ngày hội Sách năm 2020 với chủ đề "Sách và Văn hóa đọc"; …Thông qua các hoạt động nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong xã hội.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ