• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình cách ly 4 trường hợp nghi nhiễm virus Corona

Thời sự 03/02/2020 19:50

(Tổ Quốc) - Trong số 4 người bị cách ly theo dõi có 1 người trở về từ Trung Quốc, 1 người trở về từ Hoa Kỳ nhưng có quá cảnh tại Hồng Kông. 2 người còn lại có tiếp xúc với những người nói trên.

Ngày 3/2, UBND tỉnh Quảng Bình thông tin về việc đang cách ly, theo dõi đối với 4 trường hợp nghi nhiễm virus Corona. 4 bệnh nhân này đều là người Quảng Bình, đến từ huyện Bố Trạch và TP Đồng Hới, bị cách ly từ ngày 2/2.

Biểu hiện chung của những bệnh nhân này là sốt cao, ho và khó thở. Các nhân viên y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của 4 bệnh nhân gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.

Được biết, trong số 4 người bị cách ly theo dõi có 1 người trở về từ Trung Quốc, 1 người trở về từ Hoa Kỳ nhưng có quá cảnh tại Hồng Kông. 2 người còn lại có tiếp xúc với những người nói trên.

Quảng Bình cách ly 4 trường hợp nghi nhiễm virus Corona - Ảnh 1.

Danh sách 4 trường hợp được gửi mẫu xét nghiệm virus Corona. Ảnh: H.S

Theo ông Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, theo đánh giá ban đầu, rất có thể cả 4 người chỉ bị cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống dịch, địa phương quyết định cách ly, theo dõi nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Khoảng 1 tuần nữa sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để biết 4 người này có bị nhiễm virus Corona hay không.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra, trong đó có bàn về phương án cách ly số người trở về từ Trung Quốc.

Theo đó, tỉnh Quảng Bình nhận được công văn chỉ đạo về việc tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc để theo dõi tình hình sức khỏe, số lượng dự kiến là 100 người.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án để tiếp nhận 230 người. Dự kiến sẽ đưa số người trên về một doanh trại quân đội để cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày. Hiện vẫn chưa rõ ngày giờ và phương tiện vận chuyển số người trên.

Ngoài Quảng Bình, dự kiến còn có các địa phương khác là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng được phân bổ, tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ