• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Nhiều người dân giao nộp pháo, vật liệu nổ

Pháp luật 05/01/2024 08:19

(Tổ Quốc) - Chấp hành quy định của pháp luật, nhiều người dân ở tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện giao nộp pháo, vật liệu nổ và những thiết bị tự chế nguy hiểm để khai thác hải sản... cho cơ quan chức năng.

Trong đợt cao điểm chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lực lượng nghiệp vụ của Công an, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc vận động phổ biến các quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ đối với cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Nhận thức được mối nguy hiểm và vi phạm pháp luật, nhiều người dân đã tự giác mang pháo, vật liệu nổ, vũ khí… đến giao nộp cho cho quan chức năng.

Quảng Bình: Nhiều người dân giao nộp pháo, vật liệu nổ - Ảnh 1.

Ngư dân tại Tp. Đồng Hới tự nguyện giao nộp vật liệu nổ cho lực lượng Biên phòng

Ghi nhận tại Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) cho thấy, nhiều ngư dân thuộc các xã Quang Phú, Bão Ninh, phường Hải Thành đã đến Đồn Biên phòng Nhật Lệ và tự nguyện giao nộp nhiều pháo bi, pháo hoa nổ, mìn tự chế và thiết bị kích điện dùng trong khai thác hải sản.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ (BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã tiếp nhận vật chất giao nộp gồm: 5 hộp pháo hoa nổ, xuất xứ tại Trung Quốc, tổng trọng lượng 6,5kg; 5 bộ công cụ kích điện; 01 quả mìn (300g) và 10cm dây cháy chậm; 59 quả pháo bi nổ do các cá nhân nhặt được và tự chế tạo.

Trước đó, lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận nhiều trường hợp người dân giao nộp pháo nổ các loại. Nhiều lái xe đã tự nguyện giao nộp pháo hoa, pháo hoa nổ, hàng trăm viên pháo nổ dạng bi, các loại ống phun pháo hoa và 2 thanh kiếm tự chế.

Quảng Bình: Nhiều người dân giao nộp pháo, vật liệu nổ - Ảnh 2.

Người dân mang pháo nổ giao nộp cho cơ quan chức năng

Trung tá Trương Chí Dũng, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, hiện nay trong quá trình tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT tiến hành vận động các lái xe, đặc biệt là những lái xe đường dài đi đến các cửa khẩu giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ và tố cáo những hành vi mang hàng quốc cấm để từ đó xác định và ngăn chặn nạn buôn bán, vận chuyển hàng cấm trước dịp Tết nguyên đán sắp tới.

"Nhiều lái xe đường dài đi qua địa bàn có khi giấu 1-2 hộp pháo hoa chỉ để về đốt dịp Tết nhưng trước sự vận động của lực lượng họ đã tự nguyện giao nộp và chấp hành quy định của pháp luật. Thời gian tới, trong quá trình tuần tra kiểm soát chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và vận động các lái xe không tiếp tay cho việc buôn bán hàng cấm, và giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ nếu có mang theo trên xe"… trung tá Trương Chí Dũng chia sẻ.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ