• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Quảng Bình trong câu hát” mở màn chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao tại Nhà hát Lớn 2017

Văn hoá 27/02/2017 12:32

(Tổ Quốc) - Đêm nghệ thuật “Quảng Bình trong câu hát” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26- 27/3/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình mở màn cho chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao năm 2017 theo chủ trương của Bộ VHTTDL.

“Quảng Bình trong câu hát” sẽ được chia làm ba phần. Theo đó, ngoài phần biểu diễn khai mạc “Khúc tráng ca bên dòng Nhật Lệ”, chương trình được chia làm các phần: Quảng Bình trong câu hát; Ân tình đất mẹ; Quảng Bình ngày mới.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: "Quảng Bình trong câu hát" đảm bảo chất lượng nghệ thuật, đem đến cho khán giả những cảm xúc, ấn tượng về lịch sử, văn hóa, con người của mảnh đất anh hùng Quảng Bình (ảnh Minh Khánh)

Phần I, “Quảng Bình trong câu hát” sẽ gồm các tiết mục như: Hoạt cảnh Hò khoan Lệ Thủy; Trên biển quê hương; Nhớ về mẹ Suốt; Bình Trị Thiên khói lửa…

Phần II, “Ân tình đất mẹ” gồm các ca khúc: Trở về; Huyền thoại trăng Nhật Lệ; Đưa em về Kiến Giang; Huyền thoại mẹ; Nhớ về mẹ Suốt; Chín nhịp cầu Danh; Hoạt cảnh Hò thuốc; Lời em cô gái Lệ Ninh…

Phần III với tên gọi “Quảng Bình ngày mới” gồm các tiết mục như: Tình ta biển bạc đồng xanh; Phố biển tình anh; Tướng quân Võ Nguyên Giáp, Quảng Bình quê ta ơi…

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Trọng Tấn, Thành Lê, Tân Nhàn, Phương Thảo, Bạch Trà… (ảnh Minh Khánh)

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Trọng Tấn, Thành Lê, Tân Nhàn, Phương Thảo, Bạch Trà… và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Học viện Âm nhạc Huế; Đoàn nghệ thuật Quảng Bình; Nhà hát Lớn Hà Nội…

Trong cuộc họp về nội dung chương trình diễn ra sáng 27/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu, chương trình phải đảm bảo được chất lượng nghệ thuật, đem đến cho khán giả những cảm xúc, ấn tượng về lịch sử, văn hóa, con người của mảnh đất anh hùng Quảng Bình.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị triển khai phối hợp thực hiện chương trình thật tốt, với tinh thần khẩn trương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cao và thiết thực./.

 

Hoàng Nguyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ