• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Truy bắt hai kẻ bỏ ô tô và hơn 200kg ma tuý đá chạy trốn vào rừng

Pháp luật 21/12/2019 21:10

(Tổ Quốc) - Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thùng xe, nơi cất dấu ma tuý, đối tượng Vàng A Sử bất ngờ đạp ga phóng xe bỏ chạy, sau đó mất lái và đâm mạnh vào hộ lan bên đường quốc lộ 12A.

Chiều ngày 21/12, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, các lực lượng Biên phòng, Công an tỉnh, lực lượng nòng cốt xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình đang tập trung truy bắt 2 đối tượng bỏ chạy vào rừng khi bị dừng xe kiểm tra, bỏ lại hơn 200kg (hai tạ) ma tuý đá trên xe.

Quảng Bình: Truy bắt hai kẻ bỏ ô tô và hơn 200kg ma tuý đá chạy trốn vào rừng - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng tăng cường bao vây truy bắt đối tượng.

Theo đó, lúc 8 giờ cùng ngày, tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, một xe bán tải mang biểm kiểm soát 29C-30924 do Vàng A Sử điều khiển chạy từ hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve. Đến Km130 (quốc lộ 12A), bị Đội cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng kiểm tra giấy tờ. 

Khi yêu cầu kiểm tra cốp xe thì đối tượng Vàng A Sử đạp ga cùng bỏ chạy, xe chạy được một đoạn thì mất lái và đâm vào hộ lan bên đường. Đi cùng Vàng A Sử còn có một đối tượng chưa rõ danh tính. 

Quảng Bình: Truy bắt hai kẻ bỏ ô tô và hơn 200kg ma tuý đá chạy trốn vào rừng - Ảnh 2.

Kiểm tra trên xe tải mang biểm kiểm soát 29C-30924, do đối tượng Vàng A Sử điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 9 gùi chưa ma tuý đá với khối lượng trên 200 kg.

Lực lượng Công an bám sát ập tới nhưng hai đối tượng đã nhanh chóng đạp cửa xe thoát chạy  trốn vào rừng. Kiểm tra trên xe có 9 gùi, mỗi gùi 25 bánh nghi là ma tuý đá, với tổng khối lượng trên 200 kg.

Hiện biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng khác bao vây truy bắt hai đối tượng nói trên, dù rất khó khăn là đêm tối. Khu vực này gần biên giới, địa hình rừng núi hiểm trở và chỉ cách biên giới Lào khoảng vài cây số.

Lê Phương

NỔI BẬT TRANG CHỦ