• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Bình: Xử lý mô tô nước gây mất an toàn trên bãi tắm Nhật Lệ

Du lịch 11/07/2023 09:13

(Tổ Quốc) - Hàng ngày, ở bãi tắm Nhật Lệ (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) thường xuất hiện tình trạng một số người lái xe mô tô nước luồn lách ở khu vực khách du lịch và người dân địa phương đang tắm để tìm khách. Việc này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của những người xuống tắm biển mà ảnh hưởng rất nhiều đến việc xây dựng hình ảnh một bãi biển an toàn, lịch sự trong giao tiếp và kinh doanh của ngành du lịch địa phương.

Theo đó, vào khoảng 17h 20 ngày 7/7, Đội CSGT đường thủy đã tuần tra, kiểm soát tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, phường Hải Thành, TP. Đồng Hới. Qua tuần tra đã phát hiện T.L.H (SN 2007), trú ở tổ dân phố 7, phường Hải Thành đã điều khiển phương tiện mô tô nước, số khung 12431213 vi phạm các quy định: Không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không có giấy chứng nhận đăng ký an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Quảng Bình: Xử lý mô tô nước gây mất an toàn trên bãi tắm Nhật Lệ - Ảnh 1.

Mô tô nước ngang nhiên hoạt động ở khu vực đông người

Thời điểm lực lượng CSGT phát hiện T.L.H vi phạm, một số mô tô nước khác có hoạt động ở khu vực bãi biển Nhật Lệ đã nhanh chân tẩu thoát để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đối với hoạt động mô tô nước phục vụ khách du lịch trải nghiệm trên bãi biển này.

Đội CSGT đường thủy đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quảng Bình: Xử lý mô tô nước gây mất an toàn trên bãi tắm Nhật Lệ - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm mô tô nước trên bãi tắm Nhật Lệ (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình)

Được biết, để bảo đảm an toàn cho hoạt động dịch vụ đường thủy và du khách, người dân khi đến tắm biển ở các bãi biển trên địa bàn TP. Đồng Hới, lực lượng CSGT đường thủy công an tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát hoạt động của các mô tô nước ở khu vực bãi tắm Nhật Lệ nói riêng và các khu vực bãi tắm khác nếu có.

Lực lượng CSGT đường thủy sẽ ghi hình các chủ phương tiện từ đó sẽ có những biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn những hoạt động gây nguy hiểm đối với người dân tắm biển đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện chưa có giấy phép thì sẽ tuyên truyền và yêu cầu các chủ phương tiện bổ sung, hoàn thiện các giấy phép hiện hành để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Một thời gian dài, trên bãi tắm Nhật Lệ xuất hiện rất nhiều mô tô nước phục vụ khách du lịch trải nghiệm những chuyến đi trên mặt biển Nhật Lệ. Lượng khách có nhu cầu dịch vụ này ngày một tăng chính vì vậy dù ở thời điểm nào, vị trí nào ở bãi tắm du khách cũng có thể dễ dàng lên mô tô nước để trải nghiệm khi chủ phương tiện chạy vào các khu vực người dân đang tắm để bắt khách.

Quảng Bình: Xử lý mô tô nước gây mất an toàn trên bãi tắm Nhật Lệ - Ảnh 3.

Mỗi lần mô tô nước chạy qua, sóng nước đã làm ảnh hưởng việc tắm biển của du khách, một số du khách mất bình tỉnh không thoải mái khi tắm biển

Anh Nguyễn Văn Hưng, ở phường Đồng Sơn (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) chia sẻ, thỉnh thoảng anh và gia đình xuống biển Nhật Lệ để tắm, đang thoải mái bơi lội thì nghe tiếng mô tô nước tiến đến gần và đi sâu vào khu vực đông người đang tắm. Có một số người lặn xuống biển lúc ngoi lên thì mô tô nước vừa lướt qua trên đầu, thực sự quá nguy hiểm đến tính mạng của người tắm biển.

Còn anh Hoàng Thành ở tỉnh Vĩnh Phúc đi du lịch cùng bạn bè vào Quảng Bình thì rất thích đi tắm biển, 3 ngày lưu trú tại Quảng Bình anh và bạn đều xuống tắm và rất thích việc trải nghiệm mô tô nước. Quả thực, chơi mô tô nước ở bãi biển này có những cảm giác rất thú vị, tuy nhiên khi ngồi lên cũng hơi lo vì những người lái mô tô nước luồn lách ở khu vực bãi tắm đông người gây nguy hiểm cho người tắm biển và chúng tôi cũng "thót tim" khi mô tô mình đi ở khu vực đám đông…

"Bãi biển này cần một khu vực riêng biệt dành cho mô tô nước hoạt động, tránh xa hoặc ở khu vực không có người tắm biển để đón trả khách. Những du khách có nhu cầu sẽ đăng ký và đến đó để trải nghiệm chứ không phải các chủ mô tô nước cứ lòng vòng tìm khách ở khu vực đông người tắm như vậy, rất nguy hiểm"… anh Thành chia sẻ.

Quảng Bình: Xử lý mô tô nước gây mất an toàn trên bãi tắm Nhật Lệ - Ảnh 4.

Cần phải xử lý nghiêm hoạt động của mô tô nước ở khu vực bãi tắm đồng thời có phương án cố định để đưa loại hình dịch vụ này vào hoạt động hiệu quả, an toàn hơn cho du khách

Có thể thấy rằng, hoạt động mô tô nước ở bãi biển Nhật Lệ xuất hiện cũng được một thời gian dài và nhu cầu của du khách trải nghiệm cũng đang tăng nhanh. Tuy nhiên, những hình ảnh xấu xí của chủ phương tiện khi gây mất an toàn cho du khách là điều đáng báo động. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhắc nhở, xử lý nhưng các chủ phương tiện vẫn hoạt động khi không đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật đòi hỏi cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn nữa đối với hoạt động của loại hình dịch vụ này.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ