• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quang Hải lấy lại phong độ, mọi phiền lòng của HLV Park Hang-seo đã được giải tỏa

Thể thao 22/09/2020 09:37

(Tổ Quốc) - Sau giai đoạn dài không thể hiện được phong độ tốt, Nguyễn Quang Hải đã trở lại một cách mạnh mẽ, đánh tan những lo lắng của HLV Park Hang-seo.

Hơn 300 ngày không ghi bàn được xem là thành tích tệ nhất của Quang Hải từ khi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 2015. Tính đến trước 3 vòng đấu cuối của Cup Quốc gia 2020, Hải "con" đã không ghi bàn ở 15 trận đấu mà anh góp mặt trên mọi đấu trường. Với trọng trách là một tiền vệ công kiến thiết, phong độ của Quang Hải nhanh chóng bị giới truyền thông đặt dấu hỏi lớn cho phong độ. Cộng thêm với những lùm xùm xoay quanh chuyện tình cảm, đã từng có thời điểm, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải để Quang Hải trên băng ghế dự bị.

Quang Hải lấy lại phong độ, mọi phiền lòng của HLV Park Hang-seo đã được giải tỏa - Ảnh 1.

Sau quãng thời gian "tịt ngòi", Quang Hải đã gần như lấy lại 100% phong độ (Ảnh: Nam Nguyễn)

"Trong quãng thời gian dài vừa qua, cậu ấy mang áp lực của ngôi sao mà không ghi bàn. Giới truyền thông, cộng thêm những chuyện ngoài lề đã khiến tiền vệ số 19 gặp rất nhiều áp lực. Mọi người trong đội khuyên Hải nên bỏ qua hết, vào sân thi đấu không quan tâm đến chuyện gì, ít xem mạng, ít đọc bình luận kém tích cực. Tôi chia sẻ với Hải vì mình là đàn ông, phải chấp nhận và vượt qua dư luận. Bạn có thể có thói xấu và truyền thông đánh giá nhưng khi truyền thông đưa lên thì đừng đọc" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ về quãng thời gian khó khăn vừa qua của Quang Hải.

Cup Quốc gia trở lại mở màn cho các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp sau kỳ nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quang Hải cùng đồng đội trở lại và nhanh chóng thể hiện một phong độ xuất sắc. Chặng đường đăng quang của Hà Nội FC có sự góp công rất lớn của Quang Hải. Tiền vệ số 19 là một trong số những nhân tố bùng nổ chính trên hàng công, giúp đội bóng thủ đô có được những bàn thắng.

Lối chơi thông minh năng nổ cùng phong độ gần đạt đỉnh đã mang về cho tiền vệ sinh năm 1997 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo để cùng các đàn anh Văn Quyết, Thành Chung... lần lượt vượt qua XSKT Cần Thơ, CLB TP. HCM và CLB Viettel để giành ngôi vô địch giải đấu. Ở cả 3 trận đấu trên, Hải "con" luôn khiến hàng thủ của đối phương phải rơi vào tình trạng khốn khổ với những tình huống xử lý khôn khéo, tinh quái. Và dĩ nhiên, tất cả đều được HLV Park Hang-seo theo dõi kĩ lưỡng.

Trong 2 năm qua, không chỉ ở CLB Hà Nội FC, vai trò của Quang Hải ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam là gần như không thể thay thế bởi kỹ năng chơi bóng đặc biệt cùng sự đa năng ở các vị trí trên hàng công. Trước hàng loạt giải đấu lớn quan trọng trong năm sau thì nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn rất cần cầu thủ giữ được phong độ ổn định. Điều này sẽ giúp HLV Park Hang-seo có thêm nhiều phương án chiến thuật hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Dẫu vậy, Quang Hải vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất. Sau trận Chung kết với CLB Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm đã tiết lộ, phong độ của tiền vệ số 19 hiện vẫn chưa được 100%: "Dù chơi rất tốt nhưng hiện Quang Hải chưa đạt 100% phong độ. Một cầu thủ không thể lúc nào cũng tỏa sáng. Với tôi quan trọng là lối chơi của đội bóng mà Quang Hải đã âm thầm cống hiến rất nhiều. Có thể truyền thông lúc nào cũng muốn Hải ghi bàn nhưng tôi chỉ quan trọng là Hải giúp được gì cho đội".

Trong quãng thời gian tới đây, CLB Hà Nội FC sẽ cùng Quang Hải sẽ tiếp tục chinh chiến tại V-League 2020. Đây sẽ là cơ hội để Hải "con" lấy lại phong độ vẫn có.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ