• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Ngãi nỗ lực bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

26/12/2017 22:42

Quảng Ngãi có 3 dân tộc thiểu số gồm Ca Dong (tên tự gọi của dân tộc Xơ Đăng), Cor, Hrê sống rải rác tại 6 huyện miền núi với vốn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, do sự du nhập và lan truyền nhanh chóng của các loại hình văn hóa hiện đại nên nền di sản văn hóa vùng miền đặc trưng có nguy cơ bị biến dạng, thậm chí mai một.

Quảng Ngãi có 3 dân tộc thiểu số gồm Ca Dong (tên tự gọi của dân tộc Xơ Đăng), Cor, Hrê sống rải rác tại 6 huyện miền núi với vốn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, do sự du nhập và lan truyền nhanh chóng của các loại hình văn hóa hiện đại nên nền di sản văn hóa vùng miền đặc trưng có nguy cơ bị biến dạng, thậm chí mai một.
Múa cồng chiêng - một nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cor.

Ảnh: baoquangngai.vn
Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp bách đưa ra những giải pháp hữu hiệu để bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện.



Ông Cao Chư - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Để bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vô giá của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Sở đã phối hợp với nhiều nhà in, trong đó có Nhà in Thông tấn để xuất bản và giới thiệu đến độc giả nhiều ấn phẩm về văn hóa, con người Cor, Hrê…



Cùng với đó, 2 năm 1 lần (vào những năm chẵn), Sở còn tổ chức các cuộc thi cồng chiêng và hát dân ca giữa các dân tộc thiểu số để tìm ra các nhân tố, hạt nhân văn hóa; thúc đẩy phong trào này phát triển.



Ngoài ra, Sở đã tổ chức 4 lớp học dân ca Hrê và Ca Dong tại 4 huyện miền núi là Minh Long, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và thu hút gần 200 học viên tham gia (50 học viên/lớp). Từ nay đến cuối năm, Sở sẽ mở thêm 2 lớp học dân ca Cor tại 2 huyện tiếp theo là Trà Bồng, Tây Trà. Tổng kinh phí mở 6 lớp dự kiến lên tới 400 triệu đồng. Đối tượng theo học chủ yếu là cán bộ văn hóa huyện, Trưởng ban văn hóa xã, các hạt nhân văn hóa cơ sở có sức lan truyền công chúng, đa phần được chọn lựa từ người bản địa. Mỗi lớp như vậy kéo dài trong 1 tuần, các học viên sẽ học theo hình thức tập trung.
Nghi lễ đánh chiêng và múa cà đáo của người Cor ở Quảng Ngãi.

Ảnh: Vĩnh Trọng - TTXVN
Theo ông Chư, qua đánh giá khách quan nhận thấy các học viên có ý thức cao khi tham gia lớp học, cũng như tự hào về vốn di sản văn hóa vô giá của dân tộc mình. Những làn điệu dân ca như Ca lêu, ca choi (đồng bào Hrê); Xà ru, A giới, Xà lía (đồng bào Cor); Dê ô dê (đồng bào Ca Dong) được các học viên nắm bắt khá nhanh và trình bày nhuần nhuyễn. Đồng thời, khuyến khích các học viên dùng điện thoại để lưu lại các bài hát mẫu, hoặc ghi âm lại những bài hát mà mình trình bày trước đó để thuận tiện cho việc học.



Với những hướng đi khả quan, di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi có cơ hội phát triển lên tầm cao mới; đặc biệt là trong tình thế các già làng, cao niên, những người “giữ hồn” văn hóa dần thiếu vắng…



Theo dantocvamiennui.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ