• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quảng Ninh sẽ tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động tại các địa phương trong tỉnh

Văn hoá 09/03/2020 15:35

(Tổ Quốc) - Năm 2020, Quảng Ninh sẽ tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động tại các địa phương trong tỉnh; Tuyên Quang tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic; Hà Giang hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" là những thông tin văn hóa và thể thao đáng chú ý.

Năm 2020, Quảng Ninh sẽ tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động tại các địa phương trong tỉnh

Trong năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt các buổi tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo; tích cực tham gia các hoạt động phổ biến phim, điện ảnh do Cục Điện ảnh, Cục Văn hóa cơ sở và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Hàng năm, tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động và chiếu phim lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Năm 2020, Quảng Ninh sẽ tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động - Ảnh 1.

Ảnh mang tính chất minh họa/Nguồn: suckhoedoisong.vn

Năm 2019, đã thực hiện 60 buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội với gần 7000 lượt người xem; tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, kết quả phục vụ gần 20 nghìn lượt người xem.

Năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức các hoạt động chiếu phim tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước trong năm 2020; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh trong năm 2020; tổ chức 200 buổi chiếu phim lưu động tại các địa phương trong tỉnh.

Tuyên Quang tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic

UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố về việc tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic.

Cụ thể, UBND tỉnh tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc tổ chức Ngày chạy cấp tỉnh cụ thể, UBND tỉnh sẽ có thông báo sau bằng văn bản tới các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để triển khai thực hiện.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động nhận được sự quan tâm, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây cũng là dịp để động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua tháng hoạt động thể dục, thể thao nhằm tuyên truyền nhận thức về vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hà Giang phát động "Tuần lễ áo dài"

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Hà Giang, từ 2/3-8/3, Hội LHPN tỉnh Hà Giang đã phát động "Tuần lễ áo dài" với nhiều hoạt động đa dạng như: Cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài trong các hoạt động ở công sở và trong các sự kiện; các đơn vị, chi hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hoạt động tôn vinh giá trị áo dài trên các kênh truyền thông, trang thông tin điện tử, mạng xã hội...

Bên cạnh đó, tại các huyện, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" như: Cuộc thi ảnh "Nét đẹp áo dài" huyện Bắc Quang; Cuộc thi ảnh tập thể "Tôi yêu áo dài Việt Nam" huyện Quang Bình; cuộc thi trình diễn áo dài tại thành phố Hà Giang...

Thông qua hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của tà áo dài Việt Nam; đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ