• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quên đi trừng phạt, Pháp sẵn sàng gia nhập tham vọng bầu trời Nga – Trung?

Kinh tế 18/12/2018 10:15

(Tổ Quốc) - Dự án máy bay phản lực CR929 đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Pháp.

Các công ty Pháp đang lên kế hoạch tham gia vào một dự án liên kết giữa Nga và Trung Quốc về chế tạo một chiếc máy bay chở khách đường dài thân rộng, theo ông Bertrand de Lacombe, Giám đốc Hợp tác Quốc tế tại Cơ quan Hàng không Dân dụng Pháp.

"Pháp quan tâm đến việc tham gia dự án chung với Nga và Trung Quốc", ông Lacombe nói với các nhà báo bên lề Hội đồng các vấn đề kinh tế, tài chính, công nghiệp và thương mại Nga – Pháp (CEFIC).

Quên đi trừng phạt, Pháp sẵn sàng gia nhập tham vọng bầu trời Nga – Trung? - Ảnh 1.

Mẫu máy bay CR929 tại triển lãm. (Nguồn: Reuters)

Theo quan chức này, các nhà sản xuất Pháp sẵn sàng tham gia một cuộc đấu thầu hiện đang được các nhà sản xuất Nga và Trung Quốc đặt ra. Ông Lacombe không nêu ra chính xác việc tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất sẽ diễn ra như thế nào nhưng ông nhấn mạnh rằng họ có thể mang tới một loạt các cơ hội, bao gồm việc sản xuất động cơ và các bộ phận chính khác.

Chúng tôi đã bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi đối với dự án này tại Triển lãm hàng không Trung Quốc Chu Hải vào tháng 11, ông Lac Lacombe nói. Họ [đối tác Nga và Trung Quốc] cho chúng tôi biết rằng họ cũng quan tâm đến sự tham gia của các công ty Pháp vào dự án này.

Các bên sẽ hợp tác trong dự án trên cơ sở cạnh tranh nếu các nhà cung cấp của Pháp đáp ứng nhu cầu kinh tế và kỹ thuật và sẵn sàng làm việc dưới sức ép trừng phạt, theo ông Ravil Khakimov, người đứng đầu bộ phận hàng không của Bộ Công nghiệp Nga.

Khakimov nói thêm rằng, cho đến nay, nhà sản xuất thiết bị điện tử máy bay Zodiac Aerospace, nhà thiết kế hệ thống điện vũ trụ Thales Group và nhà sản xuất động cơ máy bay Safran nằm trong số những doanh nghiệp Pháp đã bày tỏ sẵn sàng cạnh tranh trong phiên đấu thầu.

Máy bay phản lực CR929 là dự án thiết kế chung giữa Nga và Trung Quốc, hướng tới thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023. Máy bay này dự kiến sẽ cạnh tranh với Airbus A350 và Boeing 787. Thân máy bay nguyên mẫu, được trình diễn tại triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc ở Chu Hải, dài 22m, cao 6,5m và rộng 5,9m.

Phiên bản cơ bản CR929-600 dự kiến sẽ có tải lượng 280 hành khách và tầm bay lên đến 12.000 km (7.500 dặm). Các phiên bản khác sẽ bao gồm một bản sửa đổi với thân máy bay mở rộng (CR929-700) và thân máy bay rút ngắn (CR929-500).

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ