• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ronaldo ở tuổi 17 và câu chuyện về tài năng vượt thời đại

Thể thao 29/01/2024 11:52

(Tổ Quốc) - Theo HLV Laszlo Boloni, Ronaldo tuổi 17 đã xuất sắc hơn các đồng đội cùng trang lứa rất nhiều.

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong sự nghiệp của mình cho tới lúc này, siêu sao 38 tuổi đã giành được tổng cộng 35 danh hiệu, bao gồm 5 Cúp C1 và một lần lên ngôi tại Euro trong màu áo tuyển quốc gia.

HLV Laszlo Boloni, HLV đã phát hiện ra tài năng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Ông nhanh chóng đưa CR7 lên đội một ở tuổi 17, cho anh ra sân khi Sporting Lisbon chạm trán Inter Milan tại vòng sơ loại Cúp C1 vào năm 2002.

Ronaldo đã chơi tổng cộng 58 phút cho cuộc đối đầu đó. Màn trình diễn này gây ấn tượng mạnh với Boloni. Ông thừa nhận Ronaldo xuất sắc hơn các đồng đội cùng trang lứa rất nhiều. Vị chiến lược gia người Romania thừa nhận khi ấy tin rằng CR7 có thể vượt mặt hai huyền thoại của Bồ Đào Nha là Luis Figo và Eusebio trong tương lai.

Ronaldo ở tuổi 17 và câu chuyện về tài năng vượt thời đại  - Ảnh 1.

HLV Boloni là người đôn Ronaldo lên đội một. Ảnh: IG

"Tôi đến đội trẻ và yêu cầu Ronaldo lên đội một thi đấu bởi cậu ấy có thể trạng tốt, rất nhanh và có kỹ thuật tuyệt vời", ông Boloni chia sẻ trước truyền thông Tây Ban Nha.

"Tôi không phải đắn đo về quyết định này. Khi thấy Ronaldo thi đấu, tôi quyết định không thể để cậu ấy ở đội trẻ thêm nữa. Cậu ấy chơi bóng và xử lý chững chạc hơn so với tuổi thật rất nhiều.

Trong phòng thay đồ, Ronaldo là người vui vẻ nhưng khi bước ra sân, không thể đùa được với cậu ấy. Sự trưởng thành trong lối chơi của Ronaldo khác xa so với một cậu nhóc chỉ mới 16 hay 17 tuổi đời.

Lúc đó, tôi không biết cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất hay không. Nhưng tôi hiểu rằng, nếu tranh được các chấn thương, Ronaldo sẽ rất giỏi. Trong một lần được phỏng vấn cách đây 20 năm, tôi từng nói rằng cậu ấy sẽ vượt qua Figo và ngay cả huyền thoại Eusebio".

Năm nay sẽ bước sang tuổi 71, ông Boloni vẫn đang làm công tác huấn luyện. Ông hiện ngồi ghế nóng của Metz, đội bóng đang chơi ở Ligue 1. Dù không sở hữu những thành tựu lớn với tư cách HLV, vị chiến lược gia này được nhớ tới với sự hỗ trợ của mình cho CR7. Ban đầu, ông xếp Ronaldo ở vị trí tiền đạo cắm nhưng đổi sang chạy cánh sau đó. Nhờ thế, Ronaldo phát huy được hết tiềm năng của mình và lọt vào mắt xanh của MU vào năm 2003.

"Cậu ấy vẫn còn trẻ và chỉ nặng khoảng 60kg. Vì thế, Ronaldo gặp khó trong việc giữ bóng trước các trung vệ nặng khoảng 100kg. Nếu chạy cánh, cậu ấy sẽ hiệu quả hơn nhờ tốc độ cùng khả năng đi bóng. Tôi hạnh phúc vì đã quyết định để Ronaldo dạt cánh dù ban đầu, cậu ấy đã gặp khó khăn nhất định", ông Boloni nói thêm.

Ronaldo ở tuổi 17 và câu chuyện về tài năng vượt thời đại  - Ảnh 2.

Ronaldo chụp cùng HLV Boloni khi giành Quả bóng vàng đầu tiên năm 2008. Ảnh: IG

Theo ông thầy này, Ronaldo cũng phải điều chỉnh đôi chút phong cách chơi bóng để có thể thành công hơn. "Tôi cố gắng nói với cậu ấy rằng đi bóng qua 2 người đã là đủ, 5 người là quá nhiều. Tôi giải thích cho cậu ấy hiểu đến mức độ nào thì việc đi bóng có hiệu quả. Với trí thông minh của mình, Ronaldo đã đi đúng hướng", ông nói thêm.

Được hỏi về việc Ronaldo và Messi ai xuất sắc hơn, ông Boloni nhanh chóng gọi tên CR7. "Tôi không thể không thiên vị bởi Ronaldo luôn là cậu học trò cưng của tôi. Cậu ấy đã đồng hành với tôi thời cả hai cùng làm việc Sporting".

Trải qua hơn 2 thập kỷ chơi bóng chuyên nghiệp, Ronaldo đã hoàn thiện về cả thể chất lẫn kỹ năng. Ở tuổi 38, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao.

Năm ngoái, CR7 là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 54 pha lập công trên mọi đấu trường. Ronaldo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Euro 2024, kỳ Euro có thể là cuối cùng trong sự nghiệp.

AB

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ