Ông Nguyễn Văn Quốc đã có hành vi giả mạo bằng cấp để nắm giữ cương vị Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc suốt nhiều năm qua. Đến khi bị phát giác, hình thức kỷ luật mà ông phải nhận chỉ là… khiển trách và mới đây mới thôi chức này. Dư luận nói, ông Quốc đã được nương tay khi xử lý sai phạm?
Tự chế… “bằng đại học”
Tự chế… “bằng đại học”
Lục lại chuyện bằng cấp, học hành của Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Quốc, được biết, vào khoảng thời gian từ 1986 - 1988, ông này có theo học một lớp bồi dưỡng đại học chuyên tu - tại chức, chuyên ngành kế toán công nghiệp do Trường Đại học Tài chính - Kế toán (nay là Học viện Tài chính) mở tại Vĩnh Phúc. Sau khóa học, ông Quốc được trường cấp “Chứng nhận tốt nghiệp lớp bồi dưỡng đại học chuyên tu - tại chức ”.
Thế nhưng, trong hồ sơ cán bộ của vị này, giấy “Chứng nhận tốt nhiệp… ” nói trên bị mất một cách có chủ định ba chữ: “lớp bồi dưỡng” và chỉ còn lại: “Chứng nhận tốt nghiệp đại học chuyên tu - tại chức chuyên ngành kế toán công nghiệp”.
Nhờ vậy, suốt nhiều năm qua, ông Quốc đã đánh lừa được khá nhiều người, nhiều cơ quan để chễm chệ trên chiếc ghế Giám đốc của một ngành đầy quyền uy ở tỉnh.
Được biết, trước đó, ông Quốc đã mang bản sao “Bằng đại học” của mình đi công chứng, và chính con dấu của công chứng đã tiếp tay để ông ngang nhiên đeo mác “cử nhân” tài chính - kế toán.
Dư luận không lên tiếng, ông Quốc liệu có bị thôi chức?
Sau khi sự việc bị phát hiện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vào cuộc xác minh và kết luận việc tẩy xóa trong văn bằng của ông Quốc là có thật. Tuy nhiên, sau một thời gian xem xét, cân nhắc, cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc chỉ xử lý ông Quốc với mức kỷ luật hết sức nhẹ nhàng: Khiển trách!
Đáng nói, sau khi quyết định kỷ luật trên có hiệu lực, về mặt chính quyền, ông Quốc vẫn không hề hấn gì và vẫn tiếp tục ghế Giám đốc, chỉ đến khi dư luận phản ứng gay gắt, thì tháng 7 vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc mới quyết định cho ông này thôi chức Giám đốc Sở Tài chính.
Có thể nói, mức khiển trách mà Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã áp dụng đối với ông Quốc trước khi ông này thôi chức là chưa thật cân xứng so với những sai phạm đã mắc phải, bởi thực tế, tại một số địa phương khác đã có không ít trường hợp cán bộ, công chức khi có hành vi gian lận hoặc không trung thực trong học hành, thi cử và bằng cấp đều bị xử lý rất nghiêm và rất kịp thời.
Đối với trường hợp của cựu Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Quốc, dư luận đồ rằng, ông ta đã được nương nhẹ khi xử lý sai phạm?./.
Tuấn Phương