• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sản phụ tử vong sau sinh mổ ở Quảng Trị: Đã rõ nguyên nhân

Sức khỏe 22/03/2017 06:39

(Tổ Quốc) - Ngày 21/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh vụ việc sản phụ tử vong sau khi mổ lấy thai gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Trước thông tin vụ việc sản phụ Nguyễn Thị Tám 34 tuổi, cư trú ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tử vong sau khi mổ lấy thai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày 17/3, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Quảng Trị xác minh và báo cáo vụ việc.

Ngày 21/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh vụ việc sản phụ tử vong sau khi mổ lấy thai gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

Nội dung báo cáo nêu rõ, nguyên nhân tử vong của sản phụ Ng.T.T vào sáng 17/3 vừa qua là do ngừng tuần hoàn, thuyên tắc mạch phổi sau sinh. Hiện, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Trị đã đình chỉ công tác tạm thời đối với kíp trực gồm 2 bác sỹ, 4 hộ sinh.

Người thân của sản phụ T. đang mong ngóng kết quả. Ảnh: congan.com.vn.

Trước đó, thông tin trên báo Dân trí phản ánh, sản phụ Nguyễn Thị Tám 34 tuổi, cư trú ở khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có thai chuyển dạ, đến sinh con tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày 16/3/2017. 

Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Trị, sản phụ T đã được thăm khám và chỉ định mổ lấy thai được 1 bé gái, nặng 3,8 kg vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Sau mổ, hai mẹ con sản phụ T không có dấu hiệu bất thường và được chuyển về Khoa sản phụ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để được theo dõi. 

Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 phút ngày 17/3, tình trạng sản phụ diễn biến đột ngột, sản phụ đau ngực, khó thở, sùi bọt mép rồi ngừng tim, ngừng thở. Các cán bộ y tế của Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu nhưng sản phụ Tám đã tử vong sau đó gần một giờ đồng hồ. 

Sau thông tin vụ việc, ngày 20/3, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Quảng Trị phải kiểm tra ngay sự việc báo chí thông tin và xử lý kỷ luật theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm và yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh gặp gỡ, chia sẻ động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông. 

Sở Y tế cần khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện đa khoa tỉnh đối với ca đẻ của sản phụ Ng.T.T. dẫn đến việc tử vong sản phụ. 

Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn tỉnh, đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, diễn biến ca đẻ và quy trình chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đa khoa tỉnh về Bộ Y tế trước ngày 23/3/2017./.

Tuấn Minh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ