• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau hai lần thảm bại ở Mỹ Đình, HLV Đội tuyển Malaysia vẫn tự tin vào một kết quả tốt

Thể thao 09/10/2019 11:48

(Tổ Quốc) - Dù đã phải nhận hai thất bại trong lịch sử làm khách trên sân Mỹ Đình nhưng HLV Tan Cheng Hoe của Đội tuyển Malaysia vẫn tự tin vào chiến thắng trong trận đấu tới đây.

Sáng ngày 09/10, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022 bảng G.

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết, đến thời điểm hiện tại, ĐT Malaysia đang không ngừng tập luyệ,n nâng cao thể lực, chiến thuật để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày mai.

72114071_2565786620145220_7900602876546777088_n

HLV Tan Cheng Hoe vẫn tự tin sau 2 lần thảm bại

Đánh giá về ĐT Việt Nam sau từ sau trận chung kết AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng, so với chung kết AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã cải thiện rất nhiều mặt đội hình, thể lực và đạt được nhiều thành công sau chung kết AFF Cup 2018.

"Khi chạm trán với họ ở trận đấu này, tôi thấy họ được thi đấu trên sân nhà có sự cuồng nhiệt của khán giả, khán giả và ĐT Việt Nam trông đợi rất nhiều vào kết quả trận này. Về phần mình, chúng tôi phải chuẩn bị hết mình để đối đầu với ĐT Việt Nam đang có phong độ tốt. Nhưng kết quả cuối cùng, là điều cả hai đội đều mong muốn là kết quả tốt nhất cho mỗi đội"- HLV Tan Cheng Hoe nói.

DSC_3568

Các cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia đang có thể trạng tốt

Ở chuyến làm khách lần này, ĐT Malaysia mang theo 4 cầu thủ nhập tịch gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh (28 tuổi, gốc Gambia), hậu vệ cánh phải Matthew Davies (24 tuổi, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, gốc Australia), những cầu thủ đã góp phần phát triển sức mạnh của "những chú hổ", đặc biệt là trong những trận đấu gần đây, tính cả trận giao hữu với ĐT Sri Lanka. Đánh giá về thể trạng và sự hòa nhập của những cầu thủ này, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định, tất cả đều đang có thể lực, thể trạng cùng sự hòa nhập tương đối tốt trước trận đấu ngày mai.

"Bên cạnh đó, việc tổ chức giao hữu với ĐT Sri Lanka, một đội bóng yếu hơn so với ĐT Việt Nam là một trong những trận đấu để khởi động, làm nóng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm tốt. Sau trận đấu đó, tôi tin rằng đây là đội hình tốt để đối đầu với ĐT Việt Nam"- HLV Tan Cheng Hoe khẳng định.

Trong lịch sử làm khách trên sân Mỹ Đình, ĐT Malaysia đã phải nhận 2 trận thua với 3 lần thủng lưới và không ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Đây là một lịch sử không thể nào tồi tệ hơn với "những chú hổ". Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của ĐT Malaysia lại không quá lo ngại trước vấn đề này: "Trong lịch sử khi tôi đẫn ĐT Malaysia đá ở sân Mỹ Đình đã phải nhận hai trận thua nhưng tôi thấy bóng đá không thể nói trước điều gì. Tôi vẫn lạc quan, tự tin và hướng đến kết quả tốt nhất. Tôi xin nhắc lại trong bóng đá không có điều gì nói trước được".

Về phần mình, cầu thủ đã lập hat-trick cho ĐT Malaysia trong trận giao hữu với ĐT Sri Lanka, góp phần giúp ĐT Malaysia giành chiến thắng 6-0 khẳng định, ĐT Malaysia đã từng đá và quen với sân vận động Mỹ Đình, các cầu thủ Malaysia đã có được nhiều kinh nghiệm khi phải đến làm khách tại đây. Do đó, Admed tin rằng ĐT Malaysia sẽ có được kết quả tốt trước một ĐT Việt Nam đang có phong độ cao.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ