• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau màn ăn mừng hụt, Philippines để thua đáng tiếc

Thể thao 21/07/2023 14:07

(Tổ Quốc) - Các cầu thủ Philippines đã sớm ăn mừng rất cuồng nhiệt sau khi sút tung lưới đối phương nhưng đáng tiếc là trọng tài lại không công nhận bàn thắng cho đại diện từ Đông Nam Á.

Giống với tuyển nữ Việt Nam thì tuyển nữ Philippines (hạng 46 FIFA) cũng mới lần đầu tiên được tham dự VCK World Cup, và trận mở màn bảng A gặp Thụy Sỹ (hạng 20) là cột mốc lịch sử với đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á.

Với sự thua thiệt về đẳng cấp và kinh nghiệm, Philippines chọn chiến thuật phòng ngự phản công trước Thụy Sỹ. Các cô gái trang phục màu xanh lam lùi sâu đội hình để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

Suýt chút nữa, địa chấn đã xảy ra ở VCK World Cup 2023 bởi Philippines trong thế "cửa dưới", bị dồn ép lại là đội sút tung lưới đối phương.

Phút 16 trong một tình huống phản công khá nhanh, Katrina Guillou phá bẫy việt vị thoát xuống đi bóng qua cả thủ môn Thalmann của Thụy Sỹ và dứt điểm tung lưới trống. Sau khoảnh khắc đó, các cô gái Philippines đã cùng nhau ăn mừng rất cuồng nhiệt trên sân và nhóm CĐV của Philippines cũng rất hạnh phúc trên khán đài. Tuy nhiên, sau đó trọng tài đã quyết định thổi phạt lỗi việt vị của tiền đạo Philippines và không công nhận bàn thắng cho Philippines.

Sau màn ăn mừng hụt, Philippines để thua đáng tiếc, thêm xác suất bị loại sớm ở World Cup - Ảnh 1.

Các cầu thủ Philippines ăn mừng nhưng sau đó bàn thắng không được công nhận.

Công bằng mà nói, Philippines đã nhập cuộc tốt trước Thụy Sỹ và duy trì được thế trận phòng ngự tương đối chủ động trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Trong khi đó, Thụy Sỹ là đội kiểm soát bóng vượt trội, áp đảo về số lần dứt điểm nhưng các cầu thủ áo trắng đã không tận dụng tốt cơ hội. Crnogorcevic hay Piubel đều đã bỏ lỡ thời cơ để mở tỷ số cho đại diện đến từ châu Âu.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng được ghi thì bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 44. Cầu thủ Sow bên phía Thụy Sỹ va chạm với hậu vệ Philippines trong vòng cấm. Trọng tài quyết định tham khảo VAR sau đó cho các cầu thủ Thụy Sỹ được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Bachmann dễ dàng đánh lừa thủ môn McDaniel để giúp Thụy Sỹ vượt lên dẫn bàn.

Sau màn ăn mừng hụt, Philippines để thua đáng tiếc, thêm xác suất bị loại sớm ở World Cup - Ảnh 2.

Tình huống dẫn tới quả 11m.

Sau màn ăn mừng hụt, Philippines để thua đáng tiếc, thêm xác suất bị loại sớm ở World Cup - Ảnh 3.

Bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó giúp Thụy Sỹ dễ đá hơn trong hiệp hai, ngược lại Philippines không còn duy trì được sự chủ động như thời điểm đầu trận. Trong suốt hiệp hai, Thụy Sỹ đã chơi lấn lướt và tạo thêm một số cơ hội, hệ quả là họ có thêm bàn thứ hai ở phút 64 sau cú sút bồi của Piubel. Khoảng 15 phút cuối, Thụy Sỹ cũng giảm nhịp độ trận đấu khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Thuỵ Sỹ leo lên xếp đầu bảng A sau lượt trận mở màn, xếp trên chủ nhà New Zeland. Trong khi đó, Philippines tạm xếp cuối bảng.

Về cơ bản, trận thua khiến xác suất để Philippines vượt qua vòng bảng càng trở nên hẹp lại. Song, dẫu sao Philippines đã có màn thể hiện khá tốt trong lần đầu tiên thi đấu tại World Cup.

Sau màn ăn mừng hụt, Philippines để thua đáng tiếc, thêm xác suất bị loại sớm ở World Cup - Ảnh 4.

Tuyển nữ Philippines đã có trận mở màn chấp nhận được ở World Cup.

Tỷ số chung cuộc: Philippines 0-2 Thụy Sỹ

Đội hình xuất phát:

Phillippines: Davies McDaniel (1), Barker (17), Long (5), Sawicki (4), Harrison (16), Eggesvik (8), Beard (13), Quezada (20), Cowart (3), Guillou (21), Bolden (7).

Thuỵ Sỹ: Thalmann (1), Aigbogun (19), Buhler (15), Stierli (2), Martiz (5), Sow (11), Walti (13), Reuteler (6), Bachmann (10), Crnogorcevic (9), Piubel (17).

Tiểu Lâm Mộc

NỔI BẬT TRANG CHỦ