• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau năm đầu nhiệm kỳ, Đại hội thường niên VFF "tiếp bước" thế nào những năm tiếp theo?

Thể thao 14/10/2023 19:08

(Tổ Quốc) - Năm 2023 là năm bóng đá Việt Nam có sự chuyển giao lực lượng toàn diện khi vừa thay thế HLV trưởng, vừa tăng tần suất sử dụng lứa cầu thủ trẻ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai (15/10). Đây là dịp để các nhà quản lý bóng đá nhìn lại những thành công, thất bại trong thời gian vừa qua để đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển cho các năm tiếp theo.

Nhìn lại quãng thời gian đầu nhiệm kỳ, VFF đã gặt hái được không ít thành công khi từng bước nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong năm 2023, các đội tuyển quốc gia "chinh chiến" tại các giải đấu quốc tế và mang về những tính hiệu tích cực. Trong đó, tâm điểm là hành trình lần đầu tiên của đội tuyển nữ quốc gia tại VCK FIFA World Cup nữ 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc trong lần đầu trải nghiệm giải đấu bóng đá cao nhất thế giới.

Sau năm đầu nhiệm kỳ, Đại hội thường niên VFF "tiếp bước" thế nào những năm tiếp theo? - Ảnh 1.

Tâm điểm thành công trong năm 2023 chắc chắn là thành tích giành quyền vào VCK FIFA World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam

Đây cũng là năm bóng đá nam Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 và mục tiêu xa nhất là giành quyền vào VCK. Ngay sau "kỉ nguyên" đầy thành công của HLV Park Hang-seo, VFF đã mang về một bản hợp đồng chất lượng khác mang tên Philippe Troussier. Cùng với BLĐ VFF và BHL đội bóng, nhà cầm quân người Pháp đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng kế hoạch hướng tới Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 11/2023.

Thông qua các đợt tập trung ngắn hạn và giao hữu quốc tế trong tháng 6, tháng 9 vừa qua, BHL đội tuyển đã có điều kiện đánh giá lực lượng, năng lực phong độ của cầu thủ để lựa chọn đội hình tốt nhất chuẩn bị cho các trận giao hữu với những đối thủ mạnh trong tháng 10 gồm Trung Quốc, đội tuyển Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây là bước chuẩn bị rất quan trọng đối với đội tuyển trước khi chính thức bước vào Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, các lứa cầu thủ tiềm năng cũng được chú trọng nhiều hơn khi liên tục tham gia nhiều sân chơi với các mục tiêu cụ thể nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ một cách liên tục. Qua đó, tạo được lớp cầu thủ kế cận đủ khả năng thay thế cho các đàn anh/chị.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong năm đầu nhiệm kỳ của VFF là việc áp dụng công nghệ VAR trong các trận đấu tại V-League.

Cùng với Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VFF đã kêu gọi được nguồn lực tài chính đầu tư 2 xe VAR đầu tiên. VFF cũng tiến hành đào tạo gấp rút 18 Trọng tài và Trợ lý Trọng tài Việt Nam được FIFA xác nhận hoàn thành khóa đào tạo, đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Trọng tài VAR của FIFA.

Tại mùa giải 2023, đã có tổng cộng 5 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. Đây là cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam trong xu thế hội nhập, phát triển chuyên nghiệp theo các nước trên thế giới, thiết thực hỗ trợ công tác điều hành của trọng tài, chất lượng giải đấu cũng nâng cao hơn, góp phần hỗ trợ các trọng tài và giảm thiểu sai sót của trọng tài.

Chờ đợi những hướng đi tiếp theo

Dù đạt được không ít thành công trong nhiệm kỳ đầu tiên, tuy nhiên trong bối cảnh chuyển mình giữa hai nhiệm kỳ, VFF vẫn gặp không ít khó khăn.

Sau năm đầu nhiệm kỳ, Đại hội thường niên VFF "tiếp bước" thế nào những năm tiếp theo? - Ảnh 2.

Các đội tuyển Việt Nam sẽ cần thêm thời gian sau thời kỳ chuyển giao

Năm 2023 là năm bóng đá Việt Nam có sự chuyển giao lực lượng toàn diện khi vừa thay thế HLV trưởng, vừa tăng tần suất sử dụng lứa cầu thủ trẻ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thực tế, dưới thời HLV Philippe Troussier, đã có khoảng 40% cầu thủ trẻ lần đầu tiên được góp mặt trên đội tuyển quốc Việt Nam. Trong mỗi đợt tập trung, nhà cầm quân người Pháp cùng HLV Hoàng Anh Tuấn (HLV trưởng U23 Việt Nam) đã tạo cơ hội cho rất nhiều gương mặt trẻ nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ và tăng thêm biên độ lựa chọn. Điều này mang tới một số kết quả không như mong đợi trong những trận giao hữu cùng một số giải đấu quốc tế.

Đây rõ ràng là sức ép lớn mà VFF lẫn các cầu thủ, BHL ở các cấp độ đội tuyển quốc gia phải vượt qua. Tuy nhiên, thời gian là yếu tố cần thiết để các đội bóng bước vào guồng quay mới sau thời điểm chuyển giao.

Cùng với những nỗ lực ngoại giao của VFF, các cấp độ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia sẽ có nhiều hơn những cơ hội tập huấn và thi đấu giao hữu nước ngoài với các đối thủ chất lượng nhằm định hình, ổn định lối chơi, tính toán điểm rơi phong độ cho những mục tiêu lớn.



NỔI BẬT TRANG CHỦ