• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau những bản hợp đồng lớn, CLB TP. HCM tăng mạnh giá vé mùa giải 2020

Thể thao 19/02/2020 09:10

(Tổ Quốc) - Trong mùa giải 2020, cùng với những bản hợp đồng lớn, giá vé cho mỗi trận đấu của CLB TP. HCM đã tăng so với mùa giải trước.

Mùa giải 2020 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của CLB TP. HCM khi quân đoàn của HLV Chung Hae-soung liên tục đưa về những bản hợp đồng đắt giá như mua lại hợp đồng cho mượn của Công Phượng từ Sint-Truidense VV, chiêu mộ thủ thành Bùi Tiến Dũng từ CLB Hà Nội FC và đang trong quá trình đàm phán để đưa Lee Nguyễn về đầu quân cho đại diện thành phố mang tên Bác.

Sau những bản hợp đồng lớn, CLB TP. HCM tăng mạnh giá vé mùa giải 2020 - Ảnh 1.

Ảnh: AFC

Sự chuyển mình mạnh mẽ đã biến CLB TP. HCM trở thành một thế lực lớn, đặt mục tiêu lật đổ đối thủ cạnh tranh là CLB Hà Nội FC trong cuộc đua đến ngôi vương V-League mùa giải 2020. Đồng thời, với sự xuất hiện của hai "hot player" Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Công Phượng, những trận đấu của CLB TP. HCM cũng trở nên đáng xem hơn, kéo theo giá vé mỗi trận tăng cao.

Cụ thể, ngoài chính sách mua vé theo mua, giúp người xem có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu của đội trên sân Thống Nhất tại V-League, CLB TP. HCM cũng đưa ra giá vé áp dụng cho mỗi trận đấu.

Với mỗi tấm vé ở khán đài A1, người xem phải bỏ ra 150.000 đồng để mua vé. Với mỗi tấm vé ở khán đài A2 và A3, người hâm mộ phải bỏ ra 100.000 đồng để mua vé, tăng 20.000 đồng so với mùa giải trước. Giá vé ở khán đài B cũng tăng từ 40.000 đồng lên 70.000 đồng mỗi tấm vé. Hai khán đài C và D để tăng từ 20.000 đồng lên 70.000 đồng.

Giá cho mỗi tấm vé theo mùa cũng được tăng từ 1 triệu đồng lên 1 triệu 350 nghìn đồng cho khu vực khán đài A1. Trong khi đó, giá vé theo mùa ở hai khu vực còn lại là A2 và A3 là 910.000 đồng.


Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ