• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

SCMP: Tìm thấy đồng minh mới trong cuộc chiến chống Covid-19

Thế giới 12/04/2020 09:50

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, các nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc nhằm tìm hướng giải quyết bằng robot nhằm ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh.

Trang SCMP dẫn tin, robot có thể tiến hành khử trùng hành lang bệnh viện bằng ánh sáng cực tím nhằm loại bỏ dấu vết của virus. Robot có thể giúp các y tá quản lý công việc thường ngày để những y tá này có thể dành nhiều thời gian cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Robot cũng cung cấp các bữa ăn cho những người chỉ định ở nhà theo lệnh y tế công cộng và giúp cảnh sát đưa ra các cảnh báo đến người dân.

SCMP: Tìm thấy đồng minh mới trong cuộc chiến chống Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP

Trong khi giới nghiên cứu y tế thúc đẩy phát triển các phác đồ điều trị và vaccine nhằm đối phó với virus thì các nhà khoa học và kỹ sư phối hợp cùng nhau phát triển loại vũ khí khác có thể đóng vai trò thiết yếu trong cuộc chiến chống Covid-19, đó là robot.

Giới nghiên cứu cho biết, trong bối cảnh đại dịch leo thang, vai trò của robot luôn thấy rõ. Và sẽ phải cần nhiều robot hơn nếu các kỹ sư tập trung nỗ lực đáp ứng nhu cầu tối đa nhất.

"Vào thời điểm, chúng ta thực sự cần đảm bảo là chúng ta cần phải tiếp cận bền vững phối hợp toàn cầu để nghiên cứu robot", ông Guang-Zhong Yang – trưởng khoa của Viện Robot y tế Đại học Jiao Tong Thượng Hải cho biết.

Trăn trở trong suốt đại dịch là nỗ lực giảm thiểu rủi ro cho các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác – những người đang tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân. Nếu những người trong ngành y tá ốm thì sẽ rất ít người có thể tham gia điều trị cho bệnh nhân.

"Khi những người làm việc trong ngành y gặp rủi ro thì chúng ta cũng sẽ gặp rủi ro", Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới - said Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Robot có thể diễn ra trong hoàn cảnh chắc chắn, các xét nghiệm có thể phát hiện xem người thường có bị nhiễm loại virus này hay không, ông Yang nói. Đó là bởi vì những người có thể nhìn thấy khỏe mạnh nhưng vẫn có thể bị nhiễm và lây mầm bệnh sang người khác.

"Truyền nhiễm thầm lặng là vấn đề lớn nhất", ông Yang cho biết.

Russell Taylor, một nhà nghiên cứu robot tại Đại học John Hopkins cho rằng, robot y học có thể có lợi trong điều trị tích cực – khu vực có nguy cơ lây nhiễm mạnh mẽ nhất.

Chẳng hạn như, một nhân viên y tế cần chăm sóc bệnh nhân nhiễm Ebola có thể cần phải đeo các thiết bị bảo hộ cá nhân trước khi vào khu vực có nguy cơ rủi ro cao, sau đó di chuyển và bỏ các thiết bị bảo hộ trong quá trình khử trùng kết thúc cuối ca làm việc. Điều này thực sự tốn thời gian, mệt mỏi và có khả năng gặp nguy hiểm.

"Thay thế vào đó, việc đưa robot tương tác với bệnh nhân có thể giảm nguy cơ rủi ro", ông Taylor cho biết. "Sau tất cả, robot có khả năng miễn dịch với các mầm bệnh sinh học và có thể tiến hành khử trùng hiệu quả bằng các hóa chất mạnh nhất."

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ