• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sẽ tăng thêm đối tượng hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ

Thời sự 17/07/2020 16:35

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung cho biết sắp tới sẽ có những điều chỉnh về NQ 42/2020/NQ-CP và QĐ 15/2020/QĐ-TTg theo hướng thêm đối tượng nhưng không để nguồn kinh phí chi vượt mức.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động người có công và xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 16/7 tại Hà Nội.

Sẽ tăng thêm đối tượng hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ - Ảnh 1.

Tác động của Covid -19 nếu không được xử lý sớm, thời gian tới việc thất nghiệp chính thức sẽ diễn ra nhiều ở những doanh nghiệp FDI, những tập đoàn lớn thuộc lĩnh vực dệt may... Ảnh minh họa: Nam Nguyễn

Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động lớn đến lực lượng lao động và chuỗi cung ứng dẫn tới tình trạng thất nghiệp, mất việc, tạm ngưng việc tăng cao. Báo cáo cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam thời điểm này đạt khoảng 2,56%, trong khi cuối năm 2019 con số này là 1,98%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,82%. Quy mô lao động của Việt Nam từ 55,4 triệu người xuống còn khoảng 52 triệu người.

Bộ trưởng cho biết thời gian qua, việc ngừng việc, giãn việc, thậm chí thất nghiệp đã xảy ra ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực tự do, tác động này nếu không được xử lý sớm, thời gian tới việc thất nghiệp chính thức sẽ diễn ra nhiều ở những doanh nghiệp FDI, những tập đoàn lớn thuộc lĩnh vực dệt may, giày da, thủy sản…

Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của gói an sinh 62.000 tỷ đồng, điều chưa từng có trong tiền lệ, thể hiện tính nhân văn và quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hỗ trợ và cùng doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất, đời sống. Các chính sách được triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, thận trọng, trách nhiệm, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tới ngày 30/6, các địa phương đã phê duyệt quyết định hỗ trợ 15,8 triệu người, tương ứng với số tiền hỗ trợ hơn 11.000 tỷ đồng.

Mặt khác, nhiều quy định về việc thực hiện tạm dừng đóng BHXH đã sớm được triển khai, thực hiện các chính sách BHTN trên 6.000 tỷ đồng, bằng 180 % so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, sắp tới sẽ có những điều chỉnh về NQ 42/2020/NQ-CP và QĐ 15/2020/QĐ-TTg theo hướng thêm đối tượng nhưng không để nguồn kinh phí chi vượt mức.

Cho tới thời điểm này, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc, triển khai mạnh mẽ của các cấp chính quyền và sự đồng thuận từ Nhân dân, nhiều lĩnh vực cho thấy tín hiệu tốt, các ngành nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, bị ngừng việc đã trở lại thị trường. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng lưu ý Ngành cần nỗ lực cao nhất để duy trì thị trường lao động, hoạch định các chương trình, chính sách …

Uớc 6 tháng đầu năm cả nước tạo việc làm cho trên 574 nghìn người, đạt 35,7% kế hoạch, bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, tạo việc làm trong nước cho 540 nghìn người, bằng 76,1% cùng kỳ; đưa trên 34 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài, bằng 51% cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,82%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 62,4%.


Khánh Vi

NỔI BẬT TRANG CHỦ