• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Siêu mẫu Hà Anh: "Uống rượu bia phải có trách nhiệm"

Giải trí 23/10/2018 15:19

(Tổ Quốc) - Bà mẹ một con - siêu mẫu Hà Anh bày tỏ, uống rượu bia là quyền của mỗi người nhưng đừng vì thú vui của mình mà đặt người khác vào sự nguy hiểm.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh vừa đăng một status dài chia sẻ về quan điểm uống rượu bia phải có trách nhiệm và nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân cư mạng.

Cô cho rằng, người uống đừng đổ cho rượu và cũng đừng đổ cho người khác ép. "Bản thân tôi cũng là người thích thưởng thức các thức uống có cồn. Nhưng tôi không để mình bị say vì tôi rất ghét cảm giác mình không thể kiểm soát được bản thân", Hà Anh viết.

Siêu mẫu Hà Anh: Uống rượu bia phải có trách nhiệm - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của Hà Anh trên trang cá nhân đang gây sự thu hút từ dân cư mạng

Bên cạnh đó, siêu mẫu Hà Anh cũng tiết lộ, vì thói quen từ khi đi du học một mình xa nhà nên cô ý thức được vấn đề tự bảo vệ bản thân. "Dù tôi có đi chơi với bạn bè hay với chồng, tôi cũng không uống để say, vì sự an toàn thân thể, không bao giờ "phó mặc" cho người khác dù họ có là ai".

Ngoài ra, siêu mẫu cũng thể hiện quan điểm việc uống rượu bia là quyền của mỗi người, nhưng vì sở thích, thú vui của bản thân mà chúng ta đặt người khác vào sự nguy hiểm khi tham gia giao thông thì thật đáng trách. "Các bạn muốn thì cứ uống, nhưng đã dự định uống thì chủ động gọi taxi hoặc nhờ gia đình đến đón về... Chứ đừng vì sự sung sướng của mình mà nhẫn tâm tước đi mạng sống của người khác", cô nhấn mạnh.

Nữ siêu mẫu cho biết, ở nước văn minh người ta cũng bán rượu, văn hoá thưởng thức rượu cũng lâu đời hơn cả chúng ta, nhưng luật của họ rất nghiêm. Công an thường xuyên dừng người đi đường bất chợt để kiểm tra nồng độ cồn. Nếu bạn có cồn trong người mà lái xe sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có khả năng bị tước bằng lái xe vĩnh viễn. Vì thế, nếu có ý định uống rượu khi ra ngoài, họ sẽ không lái xe đi để tiện lúc về bắt taxi. Họ cũng không bao giờ đổ lỗi cho rượu hay bạn bè ép. Còn văn hóa uống rượu của nhiều người Việt lại hay thích đổ lỗi và xin sự cảm thông.

"Tôi thấy nhiều người vò đầu bứt tai đổ tại đủ thứ, rồi kêu nan giải với vấn nạn này kia. Tôi thấy đâu có nan giải, chúng ta cứ phạt thật nghiêm, khi đó họ sẽ tự ý thức bắt taxi về hoặc tập nói không với rượu bia. Đơn giản chỉ có thế!", Hà Anh nói.

Phần lớn, dòng chia sẻ của cô được mọi người rất hưởng ứng. Bởi qua những sự việc gây tai nạn từ bia rượu trong thời gian vừa qua. Nên việc uống rượu bia đến mức không làm chủ được mình là điều phải cảnh tỉnh rất nhiều. 

Đỗ Quyên

NỔI BẬT TRANG CHỦ