• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sóc Trăng: Bí thư thị trấn bị khai trừ khỏi Đảng vì 4 lần tự ý "xuất ngoại"

Thời sự 24/12/2018 21:06

(Tổ Quốc) - Sau 4 lần cố ý đi nước ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép ông Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn đã bị xử lý theo Điểm d, Khoản 1, Điều 26; Khoản 3, Điều 8 của Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Sóc Trăng: Bí thư thị trấn bị khai trừ khỏi Đảng vì 4 lần tự ý xuất ngoại - Ảnh 1.

Hình minh họa

Ngày 24/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy thị trấn An Lạc Thôn.

Theo đó, từ năm 2015 đến tháng 5/2018, ông Trần Văn Đạt đã đi nước ngoài 4 lần khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận định, ông Trần Văn Đạt với vai trò là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn, là người đứng đầu địa phương nhưng không gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, vô tổ chức, vô kỷ luật.

Ngoài việc không chấp hành nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kế Sách và các nguyên tắc, quy định của Đảng, ông Trần Văn Đạt đã bỏ vị trí công tác nhiều lần để đi nước ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Vi phạm của ông Trần Văn Đạt được cho là có ý thức, có hệ thống, cố ý và rất nghiêm trọng. Vi phạm này gây dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức Đảng. Vì vậy, ông Đạt bị xử lý theo Điểm d, Khoản 1, Điều 26; Khoản 3, Điều 8 của Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm./.

Hà Bắc (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ