• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2019

Văn hoá 21/02/2019 14:27

(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ Lễ hội Đền Quả Sơn (tỉnh Nghệ An) năm 2019, sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi.

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2019 - Ảnh 1.

Lễ rước bộ tại Lễ hội Đền Quả Sơn. Nguồn: Báo Nghệ An

Cụ thể, mở đầu cho chuỗi các hoạt động là giải bóng chuyền nữ với 34 đội bóng chuyền nữ đến từ 33 xã, thị trấn và đơn vị tham gia, đã chính thức khai mạc ngày 20/02 (tức ngày 16 tháng Giêng âm lịch).

Tiếp đó, từ nay đến ngày chính lễ (20 tháng Giêng âm lịch) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian khác như: Đẩy gậy, bịt mắt bắt lợn, bịt mắt đập niêu, giải thi đấu bóng chuyền nam…

Đặc biệt, tại Lễ hội Đền Quả Sơn năm nay sẽ diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch công nhận Lễ hội Đền Quả Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 4/9/2018); Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An công nhận điểm du lịch Di tích lịch sử, văn hóa đền Quả Sơn.

Lễ hội Đền Quả Sơn là một trong những lễ hội lớn, nhiều ý nghĩa vào bậc nhất tỉnh Nghệ An. Qua các hoạt động của lễ hội góp phần khơi dậy truyền thống tốt đẹp "uống nước, nhớ nguồn", cổ vũ tinh thần thượng võ; củng cố đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ