• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sớm hoàn thiện phương án chỉnh trang quy hoạch hoạt động dịch vụ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

10/11/2017 16:14

Sáng nay (10/11), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã nghe báo cáo phương án chỉnh trang quy hoạch hoạt động dịch vụ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Sáng nay (10/11), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã nghe báo cáo phương án chỉnh trang quy hoạch hoạt động dịch vụ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.



Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Cường cho biết, hiện nay, Bảo tàng đang liên kết tổ chức 5 khu dịch vụ cố định và 1 khu Hội trường đa năng để phục vụ khách tham quan tại hai khu vực (Số 1 Phạm Ngũ Lão và số 25 Tông Đản).

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại cuộc họp.



Từ khi xây dựng và đi vào sử dụng khai thác đến nay, các khu dịch vụ này đã cơ bản phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, đáp ứng nhu cầu và góp phần thu hút khách tham quan. Theo đó, tổng thu từ hoạt động dịch vụ của Bảo tàng từ năm 2012 đến nay đạt hơn 13 tỷ đồng.



Cũng theo ông Nguyễn Văn Cường, phương án chỉnh trang, quy hoạch hoạt động dịch vụ Bảo tàng cơ bản theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL đó là: khang trang, đồng bộ, tiện ích, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đảm bảo hàm lượng văn hóa cao để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách tham quan, du lịch.



Về kinh phí, việc đầu tư chỉnh trang quy hoạch hoạt động dịch vụ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không dùng ngân sách Nhà nước cấp mà hoàn toàn sử dụng nguồn xã hội hóa, liên doanh liên kết. Tổng kinh phí xã hội hóa dự kiến tiếp tục cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các khu dịch vụ Bảo tàng khoảng 11,7 tỷ đồng.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Cường



Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá rất cao công tác chuẩn bị phương án chỉnh trang quy hoạch hoạt động dịch vụ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu, từ nay đến Tết Nguyên đán mọi công tác chỉnh sửa cảnh quan bên ngoài phải hoàn thành để đón khách du lịch đến tham quan.



Đồng thời, đối với các hạng mục chỉnh sửa trong khuôn viên bảo tàng, cần sắp xếp cụ thể, cái nào được đầu tư từ nguồn ngân sách, cái nào là kêu gọi nguồn xã hội hóa. Tiếp đó, đơn vị tư vấn cần phải lên kế hoạch về thời gian xây dựng cho từng hạng mục cụ thể.



Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng đề nghị Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khẩn trương hoàn thành phương án chỉnh trang quy hoạch hoạt động dịch vụ lần cuối để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.



Theo Tổ Quốc




 

NỔI BẬT TRANG CHỦ