• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Song hành S-400 Nga: Thổ vẫn tiến tới với Patriot Mỹ

Thế giới 02/03/2019 15:51

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét hệ thống phòng không tiên tiến Patriot của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đang đàm phán về đề nghị của Washington bán một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ankara, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết hôm thứ Sáu- ngày 1/3.

Song hành S-400 Nga: Thổ vẫn tiến tới với Patriot Mỹ - Ảnh 1.

Mỹ trước đó dường như đã ngần ngại bán Patriot cho Ankara. (Nguồn: reuters)

"Hoa Kỳ nói rằng họ có thể bán Patriot, và các phái đoàn đang đàm phán", ông Cavusoglu được hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn lời.

Phát biểu của ông Cavusoglu được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg thông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đề xuất của Hoa Kỳ về việc cung cấp một hệ thống tên lửa Patriot vào cuối năm nay.

Trong các cuộc đàm phán, Hoa Kỳ cho biết họ có thể chuyển giao một hệ thống sớm hơn, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ trước đó phản đối về thời gian giao hàng, hãng Anadolu dẫn lời ông Cavusoglu cho biết. Ông nói thêm rằng, khả năng sản xuất chung hoặc chuyển giao công nghệ cũng rất quan trọng đối với Ankara.

Trong khi đề nghị cung cấp Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cảnh báo đối với người đồng minh NATO này về việc họ mua một hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga, nói rằng vũ khí của Nga không thể được tích hợp vào hệ thống phòng không của NATO.

Tổng thống Tayyip Erdogan trước đó đã tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cam kết với thỏa thuận mua các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

"Chúng (S-400) sẽ được giao vào cuối năm nay vào mùa thu. Chúng tôi đã mua S-400 vì chúng tôi không thể mua Patriots", ông Cavusoglu nói.

Các quan chức Hoa Kỳ đã nói rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành mua S-400, Washington sẽ rút lại lời đề nghị bán gói tên lửa Patriot của tập đoàn Raytheon trị giá 3,5 tỷ USD và có thể chặn việc bán máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời áp dụng các lệnh trừng phạt.

Hệ thống chống tên lửa đạn đạo PAC (Patriot Advanced Capability), gọi tắt là Patriot, được Mỹ phát triển để thay thế hệ thống Nike Hercules (là hệ thống phòng không tầm trung và tầm cao của Lầu Năm Góc) và hệ thống MIM -23 Hawk (hệ thống phòng không chiến thuật tầm trung của quân đội Mỹ). Patriot chính thức phục vụ trong quân đội Mỹ từ tháng 12-1981.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ