• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sự thật về thông tin bệnh nhân người Trung Quốc xét nghiệm âm tính, sau lại dương tính với nCoV

Thời sự 05/02/2020 09:40

(Tổ Quốc) - Đại diện Bộ Y tế cho biết, thông tin về trường hợp người Trung Quốc xét nghiệm âm tính sau đó lại dương tính với vi rút Corona là chưa đầy đủ khiến nhiều người hiểu nhầm.

Cụ thể, đại diện Bộ Y tế cho biết, ngày hôm qua (4/2), Bệnh viện Chợ Rẫy đã cho xuất viện một bệnh nhân người Trung Quốc mắc nCoV tên là Li Zhichao 28 tuổi. 

Bệnh nhân này đã được các bác sĩ BV Chợ Rẫy điều trị khỏi hẳn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona.

Được biết, cha của anh Li Zhichao là ông Li Ding (66 tuổi) cũng mắc nCoV hiện vẫn chưa khỏi và tiếp tục được điều trị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị tại đây, ông Li Ding đã được xét nghiệm một số lần, trong đó có một lần cho kết quả âm tính do trước khi lấy mẫu xét nghiệm ông có súc miệng bằng nước sát khuẩn.

Sau đó BV Chợ Rẫy đã tiến hành xét nghiệm lại, cho kết quả dương tính. 

Đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, hiện ông Li Ding chưa khỏi bệnh và vẫn đang được tiếp tục điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Tuy vậy, một số thông tin về trường hợp này được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng rằng bệnh nhân đã được chữa khỏi nhưng vẫn mắc lại nCoV.

Được biết, đây là 2 bệnh nhân đầu tiên được Việt Nam phát hiện là dương tính với vi rút Corona. 

Theo thống kê, đến thời điểm này, Việt Nam đã phát hiện trường hợp thứ 10 dương tính với nCoV.

Tính đến 6 giờ sáng 5/2, đã có 492 trường hợp tử vong do nCoV. Trong đó, riêng tại Trung Quốc là 490 trường hợp, 1 trường hợp tại Philippines và 1 trường hợp tại Hồng Kông. 

T.C

NỔI BẬT TRANG CHỦ