• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sửa đổi, bổ sung luật thổi phạt chơi bóng bằng tay: Hậu vệ cười, tiền đạo khóc ròng

Thể thao 07/02/2020 15:45

(Tổ Quốc) - Theo đó, luật bóng đá sửa đổi, bổ sung trước thềm mùa giải 2020 sẽ có những thay đổi quan trọng trong việc phạt các tình huống chơi bóng bằng tay.

Mùa giải bóng đá 2020 sẽ áp dụng luật thi đấu mới với nhiều điều được sửa, bổ sung như thả bóng; Phát bóng; Nhắc nhở, phạt thẻ; Giao bóng... Trong đó, đáng chú ý nhất là sửa đổi, bổ sung luật 12, điều 1 quả phạt trực tiếp, mục 1.1 chơi bóng bằng tay.

Sửa đổi, bổ sung luật thổi phạt chơi bóng bằng tay: Hậu vệ cười, tiền đạo khóc ròng - Ảnh 1.

Luật thổi phạt chơi bóng bằng tay có nhiều thay đổi

Theo luật mới áp dụng từ mùa giải 2020, các trường hợp bị coi là phạm lỗi chơi bóng bằng tay xảy ra nếu một cầu thủ hoặc cố ý chạm tay/ cánh tay vào bóng, bao gồm việc di chuyển tay/ cánh tay về phía bóng; hoặc có bóng sau khi bóng chạm tay/ cánh tay của cầu thủ và sau đó ghi bàn vào cầu môn đối phương, tạo ra cơ hội ghi bàn; hoặc ghi bàn vào cầu môn đối phương trực tiếp bằng tay/ cánh tay, thậm chí là vô tình, bao gồm cả tay/cánh tay thủ môn.

Trường hợp thường bị coi là pha phạm lỗi nếu một cầu thủ chạm tay/cánh tay vào bóng khi: tay cánh tay khiến cơ thể cầu thủ chiếm không gian rộng hơn một cách không tự nhên; hoặc tay/cánh tay giơ lên cao hơn vai (trừ khi cầu thủ đó đã chủ ý chơi bóng hợp lệ rồi sau đó bóng chạm vào tay họ).

Các pha phạm lỗi nêu trên thậm chí được tính khi bóng bật ra từ đầu hoặc cơ thể (bao gồm cả chân) của một cầu thủ khác gần đó chạm trực tiếp vào tay/ cánh tay một cầu thủ.

Ngoài các pha phạm lỗi đã nêu trên, cầu thủ sẽ không bị coi là phạm lỗi nếu bóng chạm tay/cánh tay trong các trường hợp gồm khi bật ra trực tiếp từ đầu hoặc cơ thể của chính cầu thủ đó (bao gồm cả chân); khi bật ra trực tiếp từ đầu hoặc cơ thẻ (bao gồm cả chân) của cầu thủ khác gần đó; Nếu tay/cánh tay gần với cơ thể và không khiến cơ thể chiếm không gian rộng hơn một cách không tự nhiên; Khi cầu thủ bị ngã và tay/cánh tay ở vị trí giữa cơ thể và mặt sân để đỡ lấy cơ thể, nhưng không giơ thẳng ra.

Theo luật mới thoạt nhìn có thể thấy, cầu thủ phòng ngự sẽ có lợi hơn so với tiền đạo trong các tình huống tranh chấp bóng gần khu vực vòng cấm địa. Tuy nhiên, theo giảng viên Đặng Thanh Hạ của VFF khẳng định, luật là công bằng.

"Rõ ràng luật hướng tới công bằng hơn. Luật sẽ không chấp nhận bàn thắng ghi bằng tay kể cả vô ý hoặc là bóng chạm tay mà ghi bàn hay tạo ra cơ hội ghi bàn. Theo những người làm luật, hậu vệ không ai muốn chơi bóng để bị penalty nhưng nếu không chơi sẽ thua. Nhìn thì có vẻ luật thiên vị hơn cho cầu thủ phòng ngự nhưng rõ ràng trên cơ sở công bằng. Luật được hiểu theo cách đó" - ông Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh.


Đăng Huy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ