• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sút phạt tuyệt phẩm, HLV Hàn Quốc dành lời khen có cánh cho Xuân Trường

Thể thao 28/07/2019 21:59

(Tổ Quốc) - Với siêu phẩm vào lưới CLB Thanh Hóa, Xuân Trường đã nhận được lời khen không ngớt từ HLV Lee Tae-hoon.

Sau chiến thắng sát nút đầy kịch tính 3-2 trước CLB Thanh Hóa tại vòng 18 V-League 2019, HLV Lee Tae-hoon của CLB HAGL bày tỏ: "Đây là chiến thắng quý giá của HAGL. Trước trận đấu với CLB Thanh Hóa tôi đã dự đoán trước tất cả khó khăn. Họ là đội bóng chơi trên sân nhà cực kỳ quyết liệt, các đội khi đến đây đều khó lấy được điểm. Nhưng các cầu thủ của tôi đã làm tốt, họ thực thi tốt chiến thuật phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản công mà tôi đã đề ra. Tôi đặc biệt dặn cầu thủ không quan tâm đến câu chuyện ngoài bóng đá, chỉ tập trung vào chuyên môn, lối chơi của đội bóng".

Lí giải về việc sử dụng chiến thuật phòng ngự số đông và phản công nhanh, HLV Lee Tae-hoon chỉ nói ngắn gọn: "Tôi nghĩ rằng với lịch thi đấu hiện tại thì thể lực của các đội bóng sẽ bị bào mòn. Các HLV tuỳ hoàn cảnh sẽ đề ra chiến thuật đạt được mục đích".

67588802_959198544411847_4134765986521808896_n

Cũng trong trận đấu này, tiền vệ Lượng Xuân Trường đã có bàn thắng tuyệt phẩm từ pha sút phạt ngoài vòng cấm địa, góp phần mang về chiến thắng của HAGL. Đánh giá về Xuân Trường, HLV Lee Tae-hoon nói: "Như các bạn cũng đã hiểu năng lực của Xuân Trường. Ai cũng biết hôm nay cậu ấy có điều kiện để thể hiện và mang đến sự khác biệt cho đội bóng. Với Xuân Trường, khi tôi còn làm HLV tuyển Campuchia thì tôi đã có sự quan sát vào theo dõi về lối chơi, cách chơi của cậu ấy. Do đó, khi Trường trở về từ Buriram, tôi không mất nhiều thời gian để hiểu cậu ấy".

Chiến thắng 3-2 của HAGL trước CLB Thanh Hóa được cho là có phần góp sức lớn của Văn Thanh khi khóa chặt được ngoại binh Rimario của CLB Thanh Hóa trong phần lớn thời gian thi đấu. Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, Rimario là cầu thủ quan trọng của đội bóng xứ Thanh ở khả năng kiểm soát trận đấu nên Văn Thanh được giao nhiệm vụ quan sát, kiểm soát, hạn chế năng lực của ngoại binh này. 

"Như vậy Thanh là cầu thủ tương đối đa năng, Thanh là cầu thủ phòng ngự trung tâm vị trí trung vệ. Cậu ấy rất năng nổ trong buổi tập nên tôi xếp ở vị trí này"- HLV Lee Tae-hoon cho hay.

Một sự thay đổi nữa khiến giới truyền thông thắc mắc là ở vị trí thủ môn của đội bóng phố Núi khi Wieger Sietsma không phải là người đứng trong khung gỗ mà là thủ môn Lê Văn Trường. Nói về vấn đề này, HLV Lee Tae-hoon cho hay: "Trong một số trận đấu gần đây, Wieger Sietsma mắc sai sót. Trong khi đó, các cầu thủ còn lại có quá trình tập luyện tốt, tôi tin tưởng và trao cho họ cơ hội".

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ