• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tái bản lần 5 có bổ sung "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75"

Văn hoá 23/03/2020 07:30

(Tổ Quốc) - Trong lần tái bản thứ 5 này, "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" có bổ sung gồm 19 chương nội dung tác phẩm và phần phụ lục gồm 31 tài liệu tham khảo nguyên bản được in toàn văn đã phục dựng trung thực, sinh động sự sụp đổ.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản lần thứ 5 có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sách dầy trên 600 trang, khổ 16x24cm, in ấn đẹp, được phát hành trong cả nước.

"Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" tái bản lần 5 với những bổ sung nội dung đắt giá - Ảnh 1.

Bìa cuốn "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" tái bản có bổ sung lần thứ 5

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thẩm định, xuất bản lần đầu vào tháng 4/2014 đã giành được những giải thưởng danh giá trong nước và khu vực: Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015. Năm 2017 tác phẩm được dịch sang tiếng Anh giới thiệu với bạn đọc quốc tế, năm 2018 được dịch sang tiếng Lào và trở thành Sách Nhà nước Việt Nam trao tặng nước bạn Lào, hiện tác phẩm tiếp tục được dịch sang ngôn ngữ khác.

Hai nội dung chính bổ sung trong lần tái bản này đã nâng tầm Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 xét về cả độ tin cậy và phong phú của các tài liệu, văn bản được viện dẫn khiến tác phẩm xứng đáng là một biên niên sử sống động có giá trị cả về lịch sử, báo chí, văn chương và sức cám dỗ bạn đọc về những giờ phút sụp đổ cuối cùng của chính quyền Sài Gòn và chính thể Việt Nam Cộng hoà.

Về nội dung bổ sung thứ nhất, Lời nhà xuất bản cho biết: Kể từ lần xuất bản đầu tiên (tháng 4/2014) đến nay đã 6 năm. Trong thời gian đó xuất hiện thêm một số tài liệu tuyệt mật được phía Hoa Kỳ giải mật; một số sự kiện, sự việc, tình tiết quan trọng trong giờ phút sụp đổ cuối cùng được các tướng lĩnh và các nhân vật chủ chốt trong chính quyền Sài Gòn đang sống định cư ở nước ngoài tiếp tục hé lộ. Nhà xuất bản thống nhất với tác giả trong việc chọn lọc những chi tiết đắt giá, tin cậy bổ sung cho nội dung một số sự kiện, sự việc quan trọng trình bày trong cuốn sách đã xuất bản trước đây được thêm phần đầy đủ, sinh động, hấp dẫn, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.

Nội dung bổ sung thứ hai nằm ở phần Phụ lục in nguyên văn các thư từ, điện văn của Tổng thống Mỹ Nixon và G. Ford gửi Nguyễn Văn Thiệu và trả lời của Thiệu; biên bản một số cuộc họp "Hội đồng an ninh quốc gia" của Thiệu; văn bản đệ trình của Bộ Tổng tham mưu, các báo cáo phân tích tình báo của quân đội Sài Gòn và đại sứ quán Mỹ trong những ngày tháng sụp đổ cuối cùng của chiến tranh. Trong lần tái bản này, Nhà xuất bản giữ nguyên 21 tài liệu tham khảo đã in trong những lần xuất bản trước, đồng thời thống nhất với tác giả chọn in bổ sung thêm 10 tài liệu nguyên bản nữa, đưa số tài liệu tham khảo in ở phần Phụ lục cuối sách lên 31 tài liệu.

Tái bản lần 5 có bổ sung "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75"  - Ảnh 2.

10 tài liệu tham khảo được bổ sung trong tác phẩm tái bản lần này gồm:

1 - Kế hoạch 3 giai đoạn phòng thủ Quân khu 3, 4 và Nội các chiến tranh

2 - Tập công điện chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn

3 - Lệnh giải nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn của Cao Văn Viên

4 - Lệnh bổ nhiệm Vĩnh Lộc làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn

5 - Danh sách tướng lĩnh trình diện, dự buổi giao ban cuối cùng của Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn

6 - Thư của Đại tá Phạm Bá Hoa, Tham mưu trưởng Tổng cục tiếp vận Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn

7- Lệnh buông súng sáng 30/4/1975 của Dương Văn Minh trên Đài Sài Gòn

8 - Lệnh của Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh trên Đài Sài Gòn sáng 30/4/1975

9 - Tuyên bố của Kissinger khi Hoa Kỳ chấm dứt sự có mặt ở miền Nam Việt Nam

10 - Thiệu phát biểu trực tiếp trên Đài Truyền hình Sài Gòn 22 giờ ngày 04/4/1975 sau khi mất toàn bộ Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Qui Nhơn, Nha Trang, Tuyên Đức, Đà Lạt.

31 tài liệu tham khảo đặc biệt trên đây hầu hết là các tài liệu ta thu được tại bàn làm việc và nơi ở của Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tại Dinh Độc Lập và tại phòng làm việc của Cao Văn Viên, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn vào buổi trưa và chiều tối ngày 30/4/1975.

Với tư cách là phóng viên TTXVN tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, có mặt chứng kiến và viết bài tường thuật đầu tiên về những giờ phút lịch sử trưa 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập, nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài quân đội cùng cơ may lịch sử, cơ duyên cuộc sống tác giả đã may mắn tiếp cận, khai thác được những tài liệu quý giá trên đây và lưu giữ tới nay.

Trong lần tái bản thứ 5 này, "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" có bổ sung gồm 19 chương nội dung tác phẩm và phần phụ lục gồm 31 tài liệu tham khảo nguyên bản được in toàn văn đã phục dựng trung thực, sinh động sự sụp đổ cùng chân dung của hầu hết tướng lĩnh quân đội và số phận những người cầm đầu chính quyền tay sai Sài Gòn trong bốn tháng cuối cùng của chiến tranh giải phóng miền Nam (từ tháng 1 đến hết tháng 4/1975), làm nổi bật chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng ta./.


Huyền Thu

NỔI BẬT TRANG CHỦ