• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tại sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường không có mặt tại Tòa xử vụ VN Pharma?

Pháp luật 24/09/2019 12:02

(Tổ Quốc) - Theo lịch công tác tuần (từ 23 – 29/9/2019) của Bộ Y tế đã ban hành, sáng thứ 3 ngày 24/9/2019, ông Trương Quốc Cường có lịch làm việc cả ngày với UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về Công tác Quản lý xuất nhập khẩu dược liệu.

052902461

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Trong phiên xử lần 2 vụ buôn thuốc giả ở VN Pharma diễn ra vào sáng 24/9, mặc dù được Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh triệu tập nhưng Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã không có mặt.

Sáng 24/9, TAND TP.Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử với Nguyễn Hùng (41 tuổi, cựu Chủ tịch HDDQT, kiêm TGĐ Công ty VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (41 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng 10 đồng phạm bị truy tố về cùng tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Được biết, Tòa án nhân đân TP.Hồ Chí Minh đã triệu tập 200 người nhưng số lượng người có mặt là rất ít.

Đặc biệt, trong danh sách triệu tập lần này cũng có tên ông Trương Quốc Cường, hiện là Thứ trưởng Bộ Y tế (thời điểm xảy ra vụ án ông Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược).

Đây là lần thứ 2 ông Cường được triệu tập nhưng tiếp tục vắng mặt. Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm vụ VN Pharm hôm 24/10/2017, ông Trương Quốc Cường được triệu tập lần đầu nhưng đã vắng mặt với lý do theo Bộ Y tế lúc đó cho biết là "không nhận được giấy mời" và "bị ốm".

Theo lịch công tác tuần (từ 23 – 29/9/2019) của Bộ Y tế đã ban hành, sáng thứ 3 ngày 24/9/2019, ông Trương Quốc Cường có lịch làm việc cả ngày với UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về Công tác Quản lý xuất nhập khẩu dược liệu.

Liên quan đến vụ án này, năm 2013, ông Trương Quốc Cường thời điểm đó là Cục trưởng Cục Quản lý dược đã ký công văn cho VN Pharma nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet. 

Lô thuốc trị ung thư này sau đó đã được cơ quan chức năng xác định là giả nguồn gốc xuất xứ, không được dung chữa bệnh cho người.

T.Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ