• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tại sao Thủ tướng Anh phải nhập viện còn bạn gái bị sốt nhiều ngày vẫn chưa xét nghiệm COVID-19?

Thế giới 06/04/2020 10:28

(Tổ Quốc) - Hôm chủ nhật (5/4), Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo, Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện sau nhiều ngày nhiễm COVID-19.

"Theo lời khuyên của bác sỹ, tối nay ngài Thủ tướng đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra", một thông cáo viết, đồng thời cho biết thêm, các cuộc kiểm tra là một phần trong "một bước phòng ngừa" do các triệu chứng kéo dài của ông Johnson.

Thủ tướng 55 tuổi bị xác định dương tính với viurs từ cuối tháng 3. Trong một video trên Twtter ngày 27/3, ông Johnson chia sẻ mình bị ho và sốt. Hôm thứ sáu (4/3), ông cập nhật rằng mình vẫn chưa dứt sốt.

Thủ tướng Anh bất ngờ phải nhập viện, bạn gái tiết lộ bị sốt nhiều  ngày vẫn chưa xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (ảnh: CNN)

"Mười ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus, Thủ tướng tiếp tục có thể hiện các triệu chứng của COVID-19 ", Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay. "Thủ tướng cám ơn các nhân viên NHS vì tất cả những công việc phi thường của họ, đồng thời kêu gọi người dân tuân theo khuyến nghị của chính phủ và ở trong nhà, bảo vệ cho NHS và cứu sống mạng người". NHS là tên viết tắt của Dịch vụ Y tế Quốc gia tại Anh.

Kể từ khi bị nhiễm COVID-19, ông Johnson vẫn điều hành đất nước từ xa trong khi bị cách ly tại nhà.

Nhà phân tích y khoa của kênh CNN Kent Sepkowitz - giáo sư y khoa tại Trường Y Weill Cornel chỉ ra, việc đến bệnh viện là cần thiết để tiến hành các cuộc kiểm tra như chụp CT phổi hoặc xét nghiệm máu... Xét nghiệm về lượng khí oxy trong máu tại bệnh viện có thể thể hiện "các mức độ tổn thương khác nhau về chức năng phổi cũng như cho biết ông Johnson chỉ mệt mỏi hay thực sự đang gặp nguy hiểm", ông Sepkowitz nói.

Nhiều người xung quanh Thủ tướng Johnson đã được xác định dương tính với COVID-19 hoặc có những triệu chứng lây nhiễm. Bạn gái đang mang thai của ông, bà Carrie Symonds cũng biểu hiện triệu chứng COVID-19 và đang "trong quá trình hồi phục".

Hôm thứ bảy (4/4), bà Symonds xuất hiện trên Twitter để cổ vũ những người phụ nữ đang mang thai khác tuân theo hướng dẫn y tế, đồng thời tiết lộ, bà vẫn chưa được xét nghiệm COVID-19.

"Cả tuần qua tôi nằm trên giường với các triệu chứng của COVID-19. Tôi vẫn chưa cần phải xét nghiệm và sau 7 ngày nghỉ ngơi, tôi cảm thấy khỏe hơn và đang hồi phục", bà tweet.

Cũng trong ngày 27/3, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock công bố mình đã nhiễm COVID-19, còn trưởng ban y tế Chính phủ Chris Whitty cho hay sẽ tự cách li sau khi có triệu chứng nhiễm virus.

Chính phủ Anh bị đánh giá là đã áp dụng các biện pháp cách li xã hội muộn hơn nhiều quốc gia châu Âu khác. Mới chỉ một vài tuần trước, Thủ tướng Johnson còn bắt tay các bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện. Vào thời điểm đó, Anh phải đối mặt với những chỉ trích về việc không chịu nhìn vào tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng. Giờ đây, Anh đang tăng cường tiến hành xét nghiệm cũng như yêu cầu người dân thực hiện giãn cách xã hội trên toàn quốc.



Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ