• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm đình chỉ công tác cô giáo đánh học sinh ở Quảng Bình

Giáo dục 08/01/2019 14:49

(Tổ Quốc) - UBND huyện Lệ Thủy đã ra quyết định tạm đình chỉ cô giáo Lê Thị Hải, người đánh học sinh do làm sai quy định.

Theo tờ Dân Trí thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc cô giáo tát hai cái khiến học sinh phải nhập viện tại trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, sáng ngày 08/01, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) nơi xảy ra sự việc đã tổ chức họp để giải quyết vụ việc.

Tạm đình chỉ công tác cô giáo đánh học sinh ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Học sinh T.N.H (Ảnh: Dân Việt)

Chủ trì buổi họp, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình đã nghe trình bày lại sự việc từ các bên và đề nghị trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tạm đình chỉ đối với cô giáo Lê Thị Hải, giáo viên đã tát học sinh T.N.H trong thời gian chờ các cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Đồng thời đề nghị trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy và địa phương tiếp tục theo sát tình hình sức khỏe, động viên tinh thần em T.N.H. Về phía Phòng GD&ĐT huyện, Chủ tịch UBND Đặng Đại Tình đề nghị trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT chấn chỉnh lại công tác giảng dạy trên địa bàn.

Trước đó, trả lời trên tờ Lao Động, trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy Nguyễn Văn Vững cho biết, sau khi phía nhà trường và giáo viên đến xin lỗi học sinh và gia đình, em T.N.H đã quay trở lại đi học bình thường. Tâm lý của em H đã trở lại khá ổn định. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho em H trong thời gian tới, nhà trường và giáo viên sẽ phối hợp với phụ huynh em H để tái khám.

Trước đó, báo chí trong nước thông tin, do làm sai đề 1 bài thi, em T.N.H (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã bị cô Hải xách tai, tát 2 cái vào má. Hai cái tát khiến em H bị chảy máu tai.

Sau khi về nhà, gia đình em H rất hoảng hốt khi phát hiện con bị chảy máu tai, tinh thần hoảng loạn. Ngay sau đó, gia đình đã đưa em H. vào bệnh viện khám, chụp X quang và làm các xét nghiệm. Theo thông tin từ gia đình, sau khi làm các phương pháp khám. các bác sĩ chẩn đoán H. bị chấn động não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày.

Bạch Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ