• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm dừng hoạt động tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh

Văn hoá 17/03/2020 07:01

(Tổ Quốc) - Vận động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí ngợi ca lực lượng phòng, chống Covid-19; Tạm dừng hoạt động tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; Quyết toán dự án hoàn thành Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn… là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình.

Tạm dừng hoạt động tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - Ảnh 1.

Cổng khu Di tích Bạch Đằng Giang - Tràng Kênh, Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

Hà Nội: UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt văn kiện "Dự án hợp tác Hà Nội – Toulouse về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di ản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội".

Mục tiêu Dự án nhằm đánh dấu hợp tác bền vững trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse nói riêng và quan hệ hữu nghị Việt – Pháp nói chung; thể hiện sự quyết tâm và đầu tư của thành phố Hà Nội đối với di sản thế giới.

Thông qua đó cũng nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học tại khu di sản bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại; mang đến cho công chúng cách tiếp cận gần gũi, sinh động về các di tích khảo cổ học, đặt biệt thu hút thế hệ trẻ nghiên cứu, tìm hiểu về di sản văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn di sản; thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long; Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm việc tại khu di sản.

Cũng tại Hà Nội: Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần các y sĩ, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước đang có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, chung tay quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) đề nghị đơn vị thường trực các chuyên ngành văn học nghệ thuật, báo chí quân đội tổ chức vận động các văn nghệ sĩ, nhà báo viết bài, sáng tác nghệ thuật.

Nội dung cuộc vận động tập trung đề tài: Phản ánh tinh thần "chống dịch như chống giặc" của Chính phủ; ngợi ca, khai thác tuyên truyền những việc làm hiệu quả, những tấm gương sáng của các y sĩ, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước trong tham gia phòng, chống dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cục Tuyên huấn cũng đề nghị trong quá trình sáng tác, thâm nhập viết bài, tác giả, đơn vị bảo đảm các biện pháp an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hải Phòng: UBND TP Hải Phòng vừa có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Công an thành phố và UBND các quận, huyện về việc tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch chỉ đạo tạm dừng ngay hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, mát xa, quán bar, internet, sân golf, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3/2020.

Đồng thời giao Sở Y tế phối hợp với các địa phương thực hiện việc phun thuốc khử trùng toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, mát xa, quán bar, internet, sân golf, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nêu trên; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo đến các cơ sở nêu trên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

Cũng tại Hải Phòng, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật, Trung tâm Thông tin và Cổ động, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thành Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh sẽ hoạt động kể từ ngày 01/5/2020, có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao về lĩnh vực thông tin, triển lãm, mỹ thuật, điện ảnh; cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin, triển lãm, mỹ thuật, điện ảnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định.

Thái Bình: UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp về công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (giai đoạn 1), xã Độc Lập, huyện Hưng Hà.

Dự án Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà (giai đoạn 1) do UBND huyện Hưng Hà làm chủ đầu tư được xây dựng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời, là nơi tưởng nhớ công lao to lớn của Nhà bác học với đất nước để nhân dân tới thăm viếng, tưởng nhớ, học tập về truyền thống giáo dục của Nhà bác học, tạo không gian tổ chức lễ hội, kết nối du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh.

Nhà bác học Lê Quý Đôn, sinh năm 1726 trong một gia đình khoa bảng tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Việc đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn có ý nghĩa quan trọng đối với các thế hệ người dân Thái Bình.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ