• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm ngưng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Văn hoá 23/02/2020 10:41

(Tổ Quốc) - Tạm ngưng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020; Rời ngày tổ chức Lễ hội "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần II năm 2020; Phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030… là những thông tin nổi bật tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ trong những ngày qua.

Tạm ngưng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Tỉnh ủy Khánh Hòa)

Khánh Hòa: UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) tỉnh về việc tạm ngưng tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở VH-TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra trên địa bàn tỉnh để chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ hội vào thời gian thích hợp.

Được biết, theo kế hoạch, Lễ hội Văn hóa dân gian sẽ diễn ra từ 28/3 đến ngày 30/3/2020, tại TP. Nha Trang. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Sở VH-TT đề xuất tạm dừng tổ chức Lễ hội trong thời gian nói trên. Đồng thời, từ nay đến hết tháng 6-2020, tùy vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh cho phép tổ chức Lễ hội vào thời điểm thích hợp.

Cũng tại Khánh Hòa: UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xử lý, giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch (DL) Nha Trang - Khánh Hòa về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19).

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở DL tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức làm việc trực tiếp với Hiệp hội DL Nha Trang - Khánh Hòa và các DN để bàn bạc, trao đổi, nghiên cứu, chủ động xử lý các kiến nghị của Hiệp hội theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo Văn bản số 10/HHDLNTKH, Hiệp hội DL Nha Trang - Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ các DN DL bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 những vấn đề về: Xem xét cho phép các DN được giảm 50% lãi suất vay vốn tại các ngân hàng, giãn nợ vay đến ngày 31/12/2020; gia hạn thời gian đóng thuế thu nhập DN đến cuối năm 2020, giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 5% đến cuối năm 2020; có giải pháp hỗ trợ người lao động trong thời gian nghỉ việc không lương tại cơ sở kinh doanh DL; điều chỉnh giá kinh doanh điện, nước, xăng, dầu…, áp dụng cho các DN DL thành giá năng lượng sản xuất; hoãn lệnh cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm TP. Nha Trang trong các khung giờ cao điểm…

Quảng Nam: UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm bảo vệ tính toàn vẹn, tính xác thực, giá trị nổi bật toàn cầu của di sản; đảm bảo tính thống nhất, hài hòa giữa công tác bảo tồn và phát huy, tạo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển; tạo điều kiện mang lại lợi ích cho người dân; giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá di sản và đảm bảo cơ sở pháp lý, tài chính cần thiết.

Theo đó, từ năm 2020 đến 2025, tập trung triển khai 7 giải pháp chính: chống ngập lụt cho khu phố cổ; chống xói mòn, sạt lở; phát triển không gian cảnh quan tuyến phố hướng đến phát triển bền vững; bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; quy hoạch đô thị nông thôn vùng di sản và phát triển làng nghề; giải pháp về nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản.

Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 12/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển TP.Hội An và du lịch giai đoạn 2012 - 2025. Huy động, sử dụng các nguồn lực khác như nguồn thu bán vé tham quan, nguồn tài trợ và vận động xã hội hóa... Giai đoạn 2020 - 2025 triển khai thực hiện 11 nhóm dự án với kinh phí 253 tỷ đồng.

Phú Yên: Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Mộ và Đền Lê Thành Phương ở thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An vừa diễn ra Lễ rước linh, dâng hương Danh nhân lịch sử Lê Thành Phương, nhân kỷ niệm 133 năm ngày ông bị thực dân Pháp sát hại (1887-2020).

Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm với lễ rước linh từ mộ về đền thờ và họ tộc Lê tổ chức giỗ Danh nhân Lê Thành Phương theo nghi thức truyền thống. Đây là dịp để các thế hệ tiếp nối tỏ lòng thành kính và tri ân những công lao to lớn của chí sĩ cách mạng Lê Thành Phương cùng một số sĩ phu, văn thân yêu nước, nghĩa quân ở Phú Yên trong phong trào hưởng ứng Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di tích lịch sử này.

Cũng tại Phú Yên: Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) vừa ban hành kế hoạch hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020, trong đó xác định nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đạt 95% gia đình văn hóa; 85 thôn, buôn, khu phố văn hóa; 55% xã văn hóa, nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ngoài ra, ban chỉ đạo phong trào còn xây dựng kế hoạch duy trì và nhân rộng 300 CLB thể thao, thu hút khoảng 30% dân số trên địa bàn tỉnh luyện tập và thi đấu TDTT; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong phong trào học tập, lao động sáng tạo; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào xây dựng "Người tốt, việc tốt", các điển hình tiên tiến…

Bình Thuận: UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp bàn tổ chức lễ hội "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần II năm 2020.

Theo kế hoạch, lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bình Thuận (19/4), giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 25 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10). Thời gian tổ chức từ ngày 18 - 21/4 tại TP. Phan Thiết.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, các cấp, ngành đang tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch bệnh. Sở VHTTDL đã đề xuất tạm ngừng triển khai các hoạt động lễ hội "Bình Thuận - Hội tụ xanh" lần II theo kế hoạch và đưa ra 3 phương án tổ chức. 

Cụ thể: Từ ngày 28 - 31/8, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); từ ngày 23 - 26/10, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày du lịch Bình Thuận (24/10) và phương án từ ngày 24 - 27/12, chào đón năm mới 2021. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh nội dung chương trình chi tiết cho các hoạt động. UBND tỉnh đã thống nhất phương án dời ngày tổ chức lễ hội đến tháng 12/2020.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ