• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình

Văn hoá 13/08/2023 16:28

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã có buổi làm việc với phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình (XDNSVH&GĐ) của Sở về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình trong 7 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023.

Công tác gia đình có nhiều chuyển biển tích cực

Theo báo cáo của phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình (XDNSVH&GĐ), công tác quản lý nhà nước về gia đình trong 7 tháng đầu năm 2023 đã được phòng XDNSVH&GĐ triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở về công tác gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác truyền thông về gia đình được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các hoạt động trọng điểm thu hút được sự quan tâm cũng như tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân.

Đáng chú ý là các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình được đổi mới, chú trọng theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình - Ảnh 1.

Không gian buổi làm việc

Với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong 7 tháng đầu năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai một số nội dung cơ bản: tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố; ban hành 21 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện thống nhất công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn. Tiêu biểu như: Kế hoạch quản lý nhà nước về gia đình; Chương trình xây dựng Gia đình Thủ đô thời kỳ CNH-HĐH năm 2023… và một số kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày: Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6…

Công tác xây dựng Gia đình văn hóa được triển khai gắn với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Phòng XDNSVH&GĐ đã tham mưu hướng dẫn quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng bằng việc tuân thủ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa theo Nghị định số 122/NĐ-CP của Chính phủ, bổ sung đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa và thực hiện hương ước, Quy ước thôn làng, tổ dân phố nhằm đạt mục tiêu gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Năm 2023, toàn thành phố có 1.926.269/2.009.986 hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá, đạt tỉ lệ 95.8%.

Bên cạnh đó, trong 7 tháng đầu năm 2023, phòng XDNSVH&GĐ cũng thực hiện tốt việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Phòng đã tổng hợp và tham gia góp ý dự thảo Nghị định Luật phòng, chống bạo lực gia đình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình.

Các cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đều tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử quận, huyện, thị xã, trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn; hệ thống truyền thanh cơ sở; treo băng rôn, lồng ghép cùng các chương trình trợ giúp pháp lý, các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ dân phố về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…

Phòng XDNSVH&GĐ cũng đã dẫn cơ sở xây dựng các nội dung sinh hoạt các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Duy trì hoạt động 790 mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững trên địa bàn thành phố; 2.193 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 695 đường dây nóng đang hoạt động tại các tổ dân phố với sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên nhằm bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Tăng cường công tác hòa giải đối với các vụ việc có phát sinh mâu thuẫn nhằm hạn chế xảy ra bạo lực gia đình.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về gia đình của Hà Nội trong 7 tháng đầu năm 2023 cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trọng điểm ở một số địa phương, đơn vị chưa sôi nổi, các hoạt động còn đơn lẻ, chưa tạo sức lan tỏa cao trong Nhân dân.

Cán bộ theo dõi mảng công tác gia đình ở cơ sở chưa ổn định, luôn có sự thay đổi dẫn đến việc theo dõi, tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác gia đình không được liên tục. Ngoài ra, cán bộ phụ trách công tác gia đình thành phố ngoài công việc chuyên môn còn kiêm nhiệm một số nhiệm vụ khác của phòng nên công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác gia đình chưa đạt kết quả cao.

Qua đó, phòng XDNSVH&GĐ đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về gia đình được trong 5 tháng cuối năm 2023 là: Tham mưu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tham mưu Kế hoạch và tổ chức tọa đàm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tham mưu kế hoạch xây dựng clip phim ngắn tuyên truyền nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Thu thập và xử lý báo cáo số liệu về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại quận, huyện, thị xã. Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 và tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024.

Đến tham dự và chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình do phòng XDNSVH&GĐ triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, để công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình đạt nhiều hiệu quả hơn nữa, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị: Thời gian tới Phòng XDNSVH&GĐ cần đa dạng hơn nữa các hoạt động thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực gia đình; phối hợp tốt hơn nữa giữa phòng và các đơn vị của Sở để triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước và gia đình từ thành phố đến cơ sở. Đặc biệt, phòng XDNSVH&GĐ cần sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công tác gia đình 5 tháng cuối của năm 2023 cũng như những năm tiếp theo./.

Thương Nguyễn


* Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ