• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia

Văn hoá 03/12/2023 22:44

(Tổ Quốc)- Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam, ngày 3/12, đoàn Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia do bà Net Phoumary - Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật làm trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Tiếp đoàn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc và lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi tiếp đoàn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 7 và tổ chức thành công SEA Game 32, năm 2023.


Tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tiếp bà Net Phoumary, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật

Theo Thứ trưởng, “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam” tiếp tục là dấu mốc quan trọng, góp phần tích cực củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước. Đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương hy vọng rằng, thời gian tới, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Sóc Trăng cùng phối hợp chặt chẽ, tận dụng tối đa nguồn lực để thúc đẩy hơn nữa ngoại giao văn hóa, nhân dân, tăng cường trao đổi thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh đất nước, con người của hai quốc gia cũng như có nhiều hợp tác hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực. Đặc biệt năm 2024, Sóc Trăng tổ chức giải đua ghe ngo cấp khu vực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng sẽ mời Campuchia tham gia giải đua ghe ngo, thông qua Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Net Phoumary đánh giá cao sự đoàn kết gắn bó keo sơn của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân nhân hai nước Việt Nam - Campuchia. Đồng thời ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam và chính quyền tỉnh Sóc Trăng trong việc phát triển đời sống và bảo tồn những loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer. Bà Net Phoumary rất vui mừng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tạo điều kiện tốt để các hoạt động giao lưu văn hóa trong dịp Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam có dịp giao lưu, biểu diễn. Đây là hoạt động giao lưu có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần tích cực củng cố và phát triển quan hệ láng giềng, hợp tác cùng phát triển của Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam diễn ra tối 3/12, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng với sự tham gia của Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Camphuchia. Được biết, “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2007 nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Sóc Trăng là một trong ba địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Sóc Trăng) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện. Và đây là lần thứ tư tỉnh Sóc Trăng tiếp tục vinh dự được lựa chọn làm điểm tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam./.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ