• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tàu SE1 gặp sự cố tại Huế khiến giao thông ách tắc giờ cao điểm

Pháp luật 04/05/2023 14:36

(Tổ Quốc) - Tàu SE1 gặp sự cố khi rời Ga Huế khiến giao thông đường bộ bị ách tắc vào giờ cao điểm. Lực lượng chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế căng mình giữa trưa nắng để khắc phục sự cố này.

Trưa 4/5, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường để kịp thời chỉ đạo, xử lý vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại TP Huế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, tàu SE1 khi rời Ga Huế di chuyển theo hướng Bắc - Nam đến đoạn đường giao nhau với đường Điện Biên Phủ (TP Huế) thì gặp sự cố, khiến một số toa bị nghiêng. Thời điểm này trên tàu có khoảng 355 hành khách. Do mới rời ga nên tàu di chuyển đi chậm, không ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Tàu SE1 gặp sự cố tại Huế khiến giao thông ách tắc giờ cao điểm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tàu SE1 gặp sự cố tại Huế khiến giao thông ách tắc giờ cao điểm - Ảnh 2.

Thời điểm xảy ra sự cố vào giờ cao điểm khiến giao thông bị ách tắc.

Một số hành khách đi trên tàu cho biết, khi tàu đang chạy thì gặp sự cố nghi trật đường ray buộc tàu phải dừng lại. Thời điểm sau khi xảy ra sự việc, hành khách bên trong các khoang này vẫn bình thường.

Tàu SE1 gặp sự cố tại Huế khiến giao thông ách tắc giờ cao điểm - Ảnh 3.

Các hành khách được đưa trở lại Ga Huế nghỉ ngơi để đợi khắc phục sự cố.

Do vị trí tàu gặp sự cố buộc phải dừng giao nhau với đường Điện Biên Phủ vào giờ cao điểm nên nhiều phương tiện giao thông đường bộ bị chặn mắc kẹt lại trên đường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Các hành khách trên tàu cũng được xe khách đưa về lại ga Huế để nghỉ ngơi, chờ đợi khắc phục sự cố.

Tàu SE1 gặp sự cố tại Huế khiến giao thông ách tắc giờ cao điểm - Ảnh 4.

Xe cẩu được điều đến hiện trường để khắc phục sự cố, thông đường.

Tàu SE1 gặp sự cố tại Huế khiến giao thông ách tắc giờ cao điểm - Ảnh 5.

Đến trưa cùng ngày, xe cẩu 100 tấn đã được điều đến hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Khoảng 13h thì giao thông trên đường Điện Biên Phủ đã được lưu thông trở lại.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ